Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín sẽ diễn ra vào cuối tháng 7-2020

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 25/05/2020 09:30

(HNMO) - Sáng 25-5, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đã kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Thường Tín và công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng tham gia Đoàn kiểm tra có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; lãnh đạo một số ban, sở, ngành thành phố.

Trước khi vào buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng các thành viên Đoàn kiểm tra đã tới thăm mô hình du lịch sinh thái, sinh vật cảnh tại xã Hồng Vân (huyện Thường Tín).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình nông thôn mới xã Hồng Vân (huyện Thường Tín).

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, Thường Tín hiện có 126 làng nghề, trong đó có 48 làng nghề được thành phố công nhận là làng nghề truyền thống.

Những năm qua, huyện đã phát triển trồng trọt, chăn nuôi, phát triển các mô hình sản xuất, nghề, làng nghề... Đến nay, trên địa bàn huyện có 15 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Huyện cũng đã xây dựng nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm truyền thống của địa phương.

Đến hết năm 2019, huyện Thường Tín đã có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Hồng Vân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập bình quân năm 2019 đạt 49,5 triệu đồng/người/năm, dự kiến năm nay đạt 54 triệu đồng/người/năm. Huyện đã và đang thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp, theo báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín, Đảng bộ huyện có 54 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 29 đảng bộ xã, thị trấn, 9 đảng bộ cơ quan và 16 chi bộ trực thuộc). Tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ đến thời điểm hiện tại là 9.390 đồng chí.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, thành lập 10 tổ công tác của Huyện ủy chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp; duy trì chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cùng với việc tổ chức thành công đại hội điểm tại Đảng bộ thị trấn Thường Tín và Đảng bộ Khối doanh nghiệp huyện, tính đến hết ngày 23-5-2020, đã có 22/54 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện tổ chức thành công đại hội.

Để chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Tiểu ban Văn kiện đại hội đã hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và đã 4 lần xin ý kiến các đơn vị, với nhiều nội dung đóng góp cụ thể. Công tác nhân sự được thực hiện bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chất lượng, cơ cấu. Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín dự kiến tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV trong 3 ngày (từ ngày 27 đến 29-7-2020)…

Đề ra các giải pháp đột phá phát triển huyện Thường Tín giàu mạnh 

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thường Tín trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị 5 tháng đầu năm 2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín.

Về triển khai Chương trình số 02-CTr/TU, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, huyện Thường Tín đã chú trọng xây dựng các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Huyện cũng đã tập trung đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động; nỗ lực rà soát, không bỏ hoang ruộng đất... Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao...

Huyện Thường Tín cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức cách ly tại thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến) bài bản, khoa học, theo đúng chỉ đạo của thành phố.

Qua kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao công tác kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo công tác tổ chức đại hội của Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín. Cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động, nắm chắc tình hình những địa bàn còn tồn tại những vấn đề dân sinh bức xúc, giải quyết triệt để vướng mắc của nhân dân. Đề án nhân sự đại hội các cấp được chuẩn bị đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện cũng được triển khai bài bản, chu đáo...

Nhấn mạnh về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu để lĩnh vực nông nghiệp của huyện cả năm 2020 đạt mức tăng trưởng trên 4,6%. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị huyện Thường Tín phát huy các thế mạnh làng nghề truyền thống, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để tiếp tục phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ… Cùng với đó, đẩy nhanh việc hoàn thiện quy hoạch chung các điểm dân cư nông thôn tiệm cận với phát triển đô thị.

Đối với xã Hồng Vân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tập trung xây dựng nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái, kết hợp với phát triển làng nghề truyền thống…

Về công tác chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín nắm chắc tình hình, tập trung rà soát nhằm hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, bám sát đặc thù của huyện là vùng đất danh hương, có nhiều làng nghề truyền thống, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín làm tốt công tác nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ, không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy các cấp. Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị tốt các hoạt động trang trí, khánh tiết, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả để Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín sẽ diễn ra vào cuối tháng 7-2020

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.