Văn hóa

Đặc sắc lễ hội làng gốm Bát Tràng

Ánh Dương 24/03/2024 - 08:54

Trong 3 ngày, từ 23 đến 25-3 diễn ra Lễ hội làng Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) với nhiều hoạt động đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân, du khách. Đặc biệt là nghi thức rước nước, nước được lấy từ dòng Nhị Hà cho vào chóe cúng dâng vào đại đình và được dùng để cúng tế cả năm.

img_20240324_080025.jpg
Đông đảo nhân dân, du khách dự lễ hội.

Chủ tịch UBND xã Bát Tràng Phạm Huy Khôi cho biết: Gốm Bát Tràng có những sản phẩm gốm tâm linh thờ cúng, mỹ thuật, trang trí, gia dụng, xây dựng… đã và đang là thương hiệu, địa chỉ hàng hóa đã được khẳng định chất lượng trên thị trường trong nước và quốc tế. Xứng danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, làng gốm Bát Tràng có những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, thể hiện qua các sản phẩm, công trình kiến trúc lâu đời, qua những lễ hội và nghệ thuật ẩm thực độc đáo…

z5276805105776-359760010eff54560704be31346577e420240323140819.jpg
Các mâm lễ vật dâng cúng các Thánh và Thành hoàng làng.

Lễ hội gồm các hoạt động: Giao hiếu với 4 làng; thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian và 3 đêm liên hoan văn nghệ quần chúng...

img_20240324_080007.jpg
Dâng lễ vật cúng lục vị Thành hoàng tại đình Bát Tràng.

Thông qua hội xuân truyền thống làng gốm, dân làng cầu mong “Mưa thuận gió hòa”, “Quốc thái dân an”, “Dân sinh an lành hạnh phúc", “Sản xuất tiêu thụ hanh thông”, “Tăng cường khối đại đoàn kết”…

20240324_062526.jpg
Lễ vật dâng lên Thủy thần trước khi thực hiện nghi thức lấy nước thiêng.

Đặc biệt, buổi tối ngày thứ ba diễn ra lễ hội, sẽ có hoạt động thả hoa đăng, đốt pháo bông trên dòng Nhị Hà.

20240324_062540.jpg
Đoàn rước ra xin nước thiêng từ dòng sạch của sông Hồng - đây là nghi lễ truyền thống và quan trọng nhất của lễ hội.

Hội làng cũng là dịp để người dân xã Bát Tràng tưởng nhớ và tri ân công đức của các bậc Thánh thần, Thành hoàng làng, các bậc tiền nhân tiên tổ. Đồng thời giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, góp phần xây dựng quê gốm Bát Tràng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

20240324_062515.jpg
Nước được các bô lão đựng vào chóe, sau đó mang về dâng vào đại đình, dùng để cúng tế cả năm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc lễ hội làng gốm Bát Tràng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.