Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đà Nẵng: Bắt 5 đối tượng trộm cắp hơn 100 điện thoại di động tại một cửa hàng Điện máy Xanh

Ngọc Anh| 19/10/2022 11:29

(HNMO) - Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được 5 đối tượng trộm cắp hơn 100 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng vào đêm 14, rạng sáng 15-10.

 Các đối tượng bị tạm giữ.

Sáng 19-10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: Đơn vị vừa làm rõ nhóm 5 đối tượng lợi dụng mưa lũ để trộm cắp hơn 100 chiếc điện thoại di động tại cửa hàng Điện máy Xanh (địa chỉ 118 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) vào đêm 14, rạng sáng ngày 15-10 vừa qua.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đêm 14-10, sau khi đi chơi bida cùng nhau về, 5 đối tượng đi ngang qua cửa hàng điện máy, thấy cửa kính bị vỡ, bên trong không có người trông, nên đã vào thực hiện hành vi trộm cắp.

Cơ quan công an đã đưa các đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ, gồm: Phạm Bảo Duy (sinh năm 1998; trú tại K328 Tôn Đản, quận Cẩm Lệ), là nhân viên bán hàng tại cửa hàng Thế giới di động trên đường Ông Ích Đường; Hồ Minh Trí (sinh năm 2003; trú tại đường Nam Cao, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Hà Công Tiến Đạt (sinh năm 2002; trú tại tổ 32, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) và Nguyễn Bá Hoàng Quân (sinh năm 2002; trú tại thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) - cả 3 đều là nhân viên phục vụ tại quán bida trên đường Tôn Đức Thắng; và Tạ Quốc Thắng (sinh năm 1999; trú tại xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định; hiện ở tại tổ 67 phường Hòa An, quận Cẩm Lệ), là lái xe.

Cơ quan công an đã thu giữ được 38 điện thoại các loại (trị giá hơn 525 triệu đồng) trong tổng số 109 điện thoại báo mất từ cửa hàng Điện máy Xanh; đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng trên để tiếp tục đấu tranh mở rộng, truy tìm tài sản.

Ngoài ra, cơ quan công an còn xác định 4 đối tượng khác có liên quan và đang làm rõ hành vi của các đối tượng này.

 Công an đã thu hồi được 38 trong tổng số 109 điện thoại di động bị mất.

Trước đó, ngày 15-10, Phòng CSHS Công an thành phố Đà Nẵng nhận thông tin từ Công an quận Liên Chiểu về vụ việc mất trộm 109 điện thoại di động xảy ra tại cửa hàng Điện máy Xanh (địa chỉ 118 Tôn Đức Thắng).

Theo trình báo từ cửa hàng, tối ngày 14-10, vì mưa to, chị N.T.T, phụ trách cửa hàng, cùng 6 nhân viên (có bảo vệ) dọn dẹp cửa hàng, gom hết các đồ điện tử vào bao nilon rồi để lên trên cao, tránh bị dính nước. Do thành phố bị mưa lớn, ngập sâu, chị T có cho 9 người dân (không rõ lai lịch, đặc điểm) vào trú trong cửa hàng. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, chị T cùng 6 nhân viên và 5 người dân di chuyển lên tầng hai để nghỉ, còn lại ở tầng trệt có 4 người dân, có khóa cửa kính cường lực nhưng không đóng cửa cuốn phía ngoài.

Đến khoảng 1h30 ngày 15-10, chị T xuống tầng trệt kiểm tra thì phát hiện những tấm cửa kính cường lực phía trước quán đều bị vỡ hoàn toàn và không thấy những người trú mưa phía dưới. Cùng lúc đó, chị T phát hiện các bao nilon chứa điện thoại đã bị mất, bên trong các bao chứa hơn 100 điện thoại các hãng iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realine, Nokia, Masstel…, tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Bắt 5 đối tượng trộm cắp hơn 100 điện thoại di động tại một cửa hàng Điện máy Xanh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.