Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cựu Thủ tướng Malaysia bị truy thu gần 400 triệu USD tiền thuế

Thương Nguyệt| 22/07/2020 19:01

(HNMO) – Ngày 22-7, Tòa án thượng thẩm Malaysia yêu cầu cựu Thủ tướng Najib Razak phải nộp 397,41 triệu USD tiền thuế trong giai đoạn cầm quyền từ năm 2011 đến 2017.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: AP

Trong phán quyết, Thẩm phán Tòa án thượng thẩm Ahmad Bache cho biết, các cựu thủ tướng không được miễn thuế và ông N.Razak phải nộp số tiền thuế còn nợ chính phủ. Theo Straits Times, tòa án thông báo không tồn tại các vấn đề đáng kể để tiến hành một phiên xét xử đầy đủ. Do đó, tòa án đưa ra phán quyết đối với bị đơn về số tiền mà nguyên đơn yêu cầu.

Trước đó, hồi tháng 6-2019, cơ quan thuế Malaysia đã đệ đơn kiện ông N.Razak, yêu cầu thanh toán số tiền thuế còn thiếu, kèm theo 5% tiền lãi mỗi năm kể từ ngày ra phán quyết cùng các khoản tiền phạt.

Hãng tin Reuters cho biết, ngoài số tiền thuế bị truy thu kể trên, ông N.Razak hiện đối mặt với hàng loạt cáo buộc lạm dụng quyền lực và tham nhũng từ Quỹ đầu tư nhà nước (1MDB).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cựu Thủ tướng Malaysia bị truy thu gần 400 triệu USD tiền thuế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.