Sách

Cuốn sách tri ân danh tướng sống mãi với non sông đất nước

Vân Hạ 03/10/2023 - 16:42

Đã 10 năm kể từ ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp về cõi vĩnh hằng (4/10/2013 - 4/10/2023). Tưởng nhớ ông, cuốn sách “Tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với Đại tướng Võ Nguyên Giáp” đã được ra mắt như một nén tâm nhang gửi đến vị tướng kiệt xuất của dân tộc.

Cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự ra đời, trưởng thành lớn mạnh, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Mỗi khi ôn lại những chiến thắng vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ vĩ đại của dân tộc, đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, và Đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đều dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh những tình cảm đặc biệt

hnmo_vo-nguyen-giap-1-.jpg

Dày 416 trang với 85 bài viết, cuốn sách “Tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với Đại tướng Võ Nguyên Giáp” là những ký ức chân thực của các cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu, nhà báo, văn nghệ sĩ… và tình cảm của bạn bè năm châu đã được đăng trên Thông tấn xã Việt Nam và Báo Quảng Bình trong suốt 10 năm qua.

Nhiều bài viết trong cuốn sách thật xúc động, nhiều câu chuyện đời thường được kể bằng giọng văn mộc mạc, chân thành, nhưng ở bài viết nào cũng cho thấy rõ tình cảm mến yêu, sự ngưỡng mộ tài năng và đức độ của Đại tướng, cùng những nỗi nhớ niềm thương vô hạn… Có thể kể đến như: “Lính già khóc tướng”, “Sao bác không về nghe lại hò khoan?”, “Nhớ mãi những kỷ niệm về Đại tướng”, “Tạc tượng Đại tướng từ “tâm”, “Nhìn” Đại tướng ở góc gần”, “Về thăm lại hang Ông Giáp”, “Sống mãi một huyền thoại”, “Đại tướng trong lòng dân xứ Nghệ”, “Vũng Chùa vọng tiếng dương cầm”, “Mãi mãi là người lính của Đại tướng”, “Vị tướng của nhân dân, vị tướng của hòa bình”…

Tình cảm của bạn bè quốc tế với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được thể hiện thật đặc biệt qua các bài viết “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chính khách quốc tế”, “Báo chí thế giới viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, “Tướng Giáp tạo nguồn cảm hứng tự do toàn thế giới”, “Cuba giữ mãi hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, “Quốc hội Venezuela ra nghị quyết để tưởng nhớ tướng Giáp”, “Đại tướng là niềm tự hào của những người cộng sản”…

hnmo_vo-nguyen-giap-2-.jpg
Đại diện Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân, Thư viện Quân đội và Báo Quảng Bình trao sách tặng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mỗi bài viết trong cuốn sách đều có minh họa bằng hình ảnh gắn với nội dung câu chuyện được kể, qua đó giúp bạn đọc có thể hình dung một cách sống động, gần gũi hơn về những điều bình dị mà rất đỗi cao quý về vị tướng kiệt xuất của dân tộc.

Đại tá, Thạc sĩ Phạm Văn Trường, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, bày tỏ: “Cuốn sách “Tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với Đại tướng Võ Nguyên Giáp” là tình cảm nhớ thương, tự hào về một danh tướng sống mãi với non sông đất nước, hy vọng sẽ mang đến cho độc giả những phát hiện mới, góc nhìn mới về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cuốn sách tri ân danh tướng sống mãi với non sông đất nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.