Chính trị

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại các di tích miền Trung

Hà Vũ 18/07/2023 - 19:44

Ngày 18-7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại các di tích miền Trung.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm Trưởng đoàn.

img_1123.jpeg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Đoàn dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tham gia đoàn có: Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Trung tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt, Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền... Tham gia đoàn còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, Hội Cựu chiến binh thành phố, Thành đoàn Hà Nội… 

Sau khi hoàn thành các hoạt động tri ân tại tỉnh Quảng Trị,  sáng 18-7, Đoàn đã đến Vũng Chùa, Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. 

Trong suốt 30 năm làm Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được cán bộ, chiến sĩ yêu mến, kính trọng và suy tôn là "Người anh cả" của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn ở trong nước và quốc tế.

img_1131.jpeg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; nguyện noi theo tấm gương suốt đời cống hiến vì nước, vì dân của Đại tướng, quyết tâm xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, xây dựng Tổ quốc hùng cường, thịnh vượng. 

Tiếp đó, tại tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc. Đây là địa danh đã trở thành huyền thoại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Có vị trí chiến lược quan trọng nên từ năm 1964 đến năm 1972, Ngã ba Đồng Lộc bị đánh phá liên tục và năm 1968 là năm ác liệt nhất. Để giữ vững mạch máu giao thông từ Bắc vào Nam được thông suốt, hàng trăm, hàng ngàn chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống tại địa danh lịch sử này. 

Tiêu biểu là sự hy sinh anh dũng của Tiểu đội 10 cô gái thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 vào trưa ngày 24-7-1968. Vào ngày hôm đó, 10 chị ra đường làm nhiệm vụ. Đến 16h, trận bom thứ 15 trong ngày dội xuống Đồng Lộc, một quả bom đã nổ gần căn hầm chữ A, nơi 10 chị đang tránh bom, làm sập hầm và tất cả 10 chị đã hy sinh. Khi ấy, các chị đều ở độ tuổi còn rất trẻ, từ 17 đến 24. 

img_1139.jpeg
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tưởng niệm các liệt sĩ tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc. 

Trân trọng dành phút mặc niệm tưởng nhớ, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ và 10 cô gái thanh niên xung phong huyền thoại vì sự nghiệp giành độc lập, hòa bình, thống nhất của Tổ quốc. 

img_1140.jpeg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thắp hương tưởng niệm liệt sĩ tại Ngã Ba Đồng Lộc.
img_1141.jpeg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thắp hương tưởng niệm liệt sĩ tại Ngã Ba Đồng Lộc.
img_1142.jpeg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà thắp hương tưởng niệm liệt sĩ tại Ngã Ba Đồng Lộc.

Tại tỉnh Nghệ An, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm, viếng các liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. 

Truông Bồn là một đoạn đèo dốc hiểm trở có chiều dài 5km trên dãy núi Thung Nưa, nằm trên tuyến đường chiến lược 15A, hay còn gọi là đường 30, đi qua địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 

Trên tuyến đường này, cung đường độc đạo Truông Bồn có vị trí chiến lược quan trọng, là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của ta từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Nơi đây đã ghi dấu sự hy sinh anh dũng bất khuất của các Anh hùng liệt sĩ. Tiêu biểu là những chiến công và sự hy sinh oanh liệt ngày 31-10-1968 của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong "Tiểu đội cảm tử", "Tiểu đội thép", "Tiểu đội cọc tiêu sống" anh hùng.

img_1148.jpeg
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tưởng niệm các liệt sĩ tại Khu di tích Truông Bồn.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đồng chí Đinh Tiến Dũng và Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 1.240 liệt sĩ đã hy sinh trên cung đường Truông Bồn huyền thoại; viếng 13 chiến sĩ thanh niên xung phong, thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An. 

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào, thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền Chung Sơn tại tỉnh Nghệ An. 

Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt Lào thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, những người con ưu tú của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào.

img_1153.jpeg
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tưởng niệm liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào.
img_1154.jpeg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thắp hương tưởng niệm liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt Lào.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng thành kính biết ơn sự hy sinh to lớn, đóng góp quan trọng của các Anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, vì sự nghiệp đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do, vì chính nghĩa của nước bạn Lào.

Khu di tích Kim Liên nằm trên địa bàn các xã Kim Liên, Nam Giang thuộc huyện Nam Đàn là một trong những di tích có giá trị đặc biệt liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.

img_1155.jpeg
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hoa tại Đền Chung Sơn, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đền Chung Sơn tọa lạc trên núi Chung, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; là nơi thờ phụng những người thân trong gia đình Bác Hồ. Công trình có giá trị văn hóa, tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng thành kính tri ân của nhân dân đối với gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trân trọng dâng hương, hoa, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thân phụ, thân mẫu cùng gia tiên của Người; nguyện không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại các di tích miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.