Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cùng ý thức bảo vệ cây xanh nơi công cộng

Người Xây Dựng| 24/01/2022 07:42

(HNM) - Chiều 12-1, vợ chồng ông Tuyên ở phường Bưởi (quận Tây Hồ) đi tập thể dục bên hồ Tây. Khi đi qua đoạn phố Trích Sài, ông bà nhìn thấy hai thanh niên đang lúi húi đào các cây hoa cúc mới được trồng nên đến gần và hỏi:

- Này các cháu ơi, sao lại đào cây lên thế?

- Ôi, họ trồng dày quá, chúng cháu nhổ bớt mấy cây ấy mà, có gì đâu - một thanh niên đáp.

- Cây hoa trồng ở nơi công cộng làm đẹp cảnh quan chung, các cháu đào lên như thế là ăn trộm đấy - ông Tuyên ôn tồn giảng giải.

- Ơ hay, cây của nhà ông chắc? - người thanh niên cự lại.

- Các cháu nên trồng lại cây vào chỗ cũ, nếu không chúng tôi sẽ báo công an - ông Tuyên nói.

Thấy thái độ dứt khoát của ông Tuyên, hai thanh niên vứt lại mấy cây hoa cúc rồi lên xe phóng đi.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Tuyên thấy bất bình với hành vi của hai thanh niên lạ mặt và mong rằng mọi người hãy cùng có ý thức bảo vệ cây xanh nơi công cộng, giữ gìn cảnh quan chung, không vì những tư lợi nhỏ nhặt mà lấy trộm của công, ảnh hưởng tới lợi ích của cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cùng ý thức bảo vệ cây xanh nơi công cộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.