Giáo dục

Cử tri quận Long Biên kiến nghị xây dựng thêm trường THPT công lập

Đình Hiệp 21/12/2023 - 14:26

Sáng 21-12, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 9 đã tiếp xúc cử tri quận Long Biên, báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

lb-1.jpg
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri quận Long Biên.

Thay mặt Tổ đại biểu số 9, đại biểu Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố đã báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XVI.

Sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu số 9 thông tin về kết quả kỳ họp, cử tri quận Long Biên đều bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2024; đồng thời kiến nghị 4 ý kiến liên quan đến các vấn đề về đất đai, đầu tư xây dựng một số công trình phục vụ an sinh xã hội.

Trong đó, cử tri Vũ Thị Toán (phường Giang Biên) kiến nghị thành phố quan tâm, đầu tư xây dựng thêm các trường THPT công lập nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế học tập của con em nhân dân trên địa bàn quận.

lb-3(1).jpg
Cử tri Vũ Thị Toán (phường Giang Biên) nêu câu hỏi tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri Vũ Thị Hà (phường Bồ Đề) cho biết, hiện nay trên địa bàn phường Bồ Đề có 3 tổ dân phố 20, 21, 22 đang sinh hoạt chung 1 nhà văn hóa nên không đảm bảo diện tích. Cử tri đề nghị quận đầu tư thêm khu sinh hoạt cộng đồng tại số 20 ngõ 158 Nguyễn Sơn với diện tích gần 500m2. Theo cử tri, diện tích này trước đây thành phố thu hồi của trạm phát điện quản lý bay hàng không. Trong năm 2023, quận cũng mời nhân dân lên phường lấy ý kiến, 100% người dân mong muốn khu vực này được đầu tư xây dựng thành nhà văn hóa phục vụ lợi ích công cộng.

Ngoài ra, cử tri Vũ Thị Hà cũng kiến nghị đến các đại biểu HĐND thành phố liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 40 hộ dân tại khu tập thể 2 tầng số 21/158 Nguyễn Sơn.

Cử tri Nguyễn Huy Hoàng (phường Sài Đồng) đề nghị các đại biểu HĐND thành phố cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến quy trình, tiến độ thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính tại một số phường thuộc quận Long Biên theo Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Sau khi Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà trả lời những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận.

Đại biểu Đường Hoài Nam, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên đã phát biểu tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

lb-2(1).jpg
Đại biểu Đường Hoài Nam, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên phát biểu.

Đồng chí Đường Hoài Nam cũng đề nghị UBND quận, lãnh đạo các phường quan tâm đối với những chủ trương, chính sách mới tác động đến nhân dân và hệ thống chính trị ở cơ sở, để triển khai kịp thời các nghị quyết của HĐND thành phố vừa mới ban hành sớm đi vào thực tiễn; MTTQ và các đoàn thể - chính trị quận tiếp tục quan tâm, giám sát đối với việc thực hiện những chủ trương, chính sách mới của thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri quận Long Biên kiến nghị xây dựng thêm trường THPT công lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.