Bạn đọc

Quận Long Biên: Cần xử nghiêm vi phạm trật tự đô thị

Nguyên Hà 08/11/2023 - 07:21

Nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn cho người tham gia giao thông, từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng quận Long Biên đã xử phạt vi phạm hành chính trên 2 tỷ đồng đối với 330 trường hợp có hành vi lấn chiếm lòng, lề đường và xe chở cồng kềnh, dừng, đỗ sai quy định…

Thế nhưng, vì mục đích kinh doanh, gần đây một số trường hợp lại tái diễn vi phạm, biến vỉa hè, lòng đường thành nơi buôn bán, trông giữ phương tiện giao thông trái quy định.

long-bien.jpg
Chiếm dụng lòng đường để kinh doanh tại phường Ngọc Lâm (quận Long Biên).

Lòng, lề đường thành nơi kinh doanh, họp chợ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới sáng 5-11, tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên thường diễn ra trên các tuyến phố: Nguyễn Văn Cừ, Thạch Bàn, Hoàng Như Tiếp, Nguyễn Sơn, Ngọc Thụy... Các hộ kinh doanh thường xuyên kê bàn ghế, đặt ô, biển hiệu tràn ra lòng đường, vỉa hè. Một số cơ sở kinh doanh còn biến vỉa hè, lòng đường thành nơi dừng đỗ ô tô, xe máy cho khách vào mua hàng. Đáng nói, tình trạng này thường diễn ra vào giờ cao điểm nên người điều khiển phương tiện giao thông gặp rất nhiều khó khăn khi qua lại.

Tương tự, tại ngõ 135 phố Bồ Đề và ngõ 388 phố Ngọc Lâm, nhất là đoạn đối diện cổng chợ Gia Lâm, việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán và trông giữ phương tiện giao thông trái quy định cũng diễn ra từ nhiều tháng nay. Mặc dù, trong quý III năm nay, các lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử phạt trên 421 triệu đồng đối với 649 trường hợp có hành vi gây mất mỹ quan đô thị, vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhưng vì lợi nhuận nên các hộ kinh doanh lại tái diễn vi phạm.

Việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để họp chợ, dừng đỗ, trông giữ phương tiện giao thông trái phép còn diễn ra trên các tuyến giao thông quanh Khu đô thị Việt Hưng, phố Lâm Du, Hồng Tiến, Nguyễn Sơn, Tiến Phú… Theo quan sát, đây là những tuyến phố thường xuyên có mật độ phương tiện giao thông qua lại cao, nhưng mỗi khi thiếu sự kiểm tra của lực lượng chức năng, các đối tượng lại tổ chức vận chuyển vật liệu xây dựng trái phép, biến lòng, lề đường thành “của riêng”...

Cần xử lý nghiêm vi phạm

Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề (quận Long Biên) Lưu Ngọc Tiến cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do hiện nay trên địa bàn quận tập trung nhiều nhà chung cư, nhưng phần lớn các địa phương đều chưa có quỹ đất để xây dựng các bãi gửi xe tập trung. Bên cạnh đó, một số tuyến phố phần đường dành cho người đi bộ diện tích chật hẹp, song lại xuất hiện nhiều trường học và cơ sở kinh doanh nhà hàng… Chính vì lý do này, thời gian qua, trên địa bàn đã tái diễn tình trạng họp chợ, tập kết hàng hóa, trông giữ phương tiện giao thông trái quy định.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, để xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn phường, ngay sau khi Ban Chỉ đạo 197 quận Long Biên có Kế hoạch số 10/KH-BCĐ 197, ngày 14-3-2023 Ban Chỉ đạo 197 phường Bồ Đề đã xây dựng Kế hoạch số 67/KH-BCĐ 197 về việc tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn phường. Bằng nhiều biện pháp tuyên truyền và thực hiện các đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, đến nay, Ban Chỉ đạo 197 và Công an phường đã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính đối với 122 trường hợp vi phạm, thu về ngân sách nhà nước trên 51 triệu đồng.

Dù vậy, theo quan sát của phóng viên, hiện nay việc xử lý các vi phạm quy định pháp luật về trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn quận Long Biên vẫn chỉ như “bắt cóc, bỏ đĩa”. Mỗi khi lực lượng kiểm tra rời khỏi hiện trường, tình trạng vi phạm lại tái diễn.

Để công tác xử lý vi phạm về trật tự đô thị và an toàn giao thông trên địa bàn đạt hiệu quả, Trung tá Nguyễn Đức Văn - Đội trưởng Cảnh sát giao thông, trật tự quận Long Biên cho biết, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tái diễn tại các “điểm nóng”, tới đây, Công an quận Long Biên tiếp tục phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, tham mưu với UBND quận cũng như Ban Chỉ đạo 197 quận, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng công an cũng phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông”, ký cam kết không tái diễn hành vi chiếm dụng lòng, lề đường với 100% hộ kinh doanh, đặc biệt là chủ động, linh hoạt bố trí lực lượng chức năng thường xuyên ứng trực, phân luồng, xử lý tình trạng đua xe trái phép, dừng, đỗ sai quy định, chở hàng quá tải...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Long Biên: Cần xử nghiêm vi phạm trật tự đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.