Dân hỏi - chính quyền trả lời

Cử tri Mỹ Đức đề nghị đầu tư tuyến đường Miếu Môn - Quan Sơn bằng ngân sách

Kim Nhuệ 13/11/2023 - 12:16

Sáng 13-11, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 16) tiếp xúc cử tri huyện Mỹ Đức trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

to.jpg
Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội lắng nghe ý kiến cử tri huyện Mỹ Đức.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thành phố; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; thông báo tới cử tri về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12.

Thống nhất cao với những nội dung trên, cử tri các xã: Hương Sơn, Vạn Kim, Tuy Lai, Phúc Lâm, Hợp Tiến, Xuy Xá, An Phú, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế… đề nghị thành phố quan tâm đầu tư xây dựng các trạm bơm: Tân Độ, An Phú, Phù Lưu Tế, Xuy Xá, Vạn Phúc, Đốc Tín.

Cùng với đó là cải tạo và lưu ý thiết kế xây dựng các công trình thủy lợi phù hợp địa hình diện tích canh tác, phục vụ sản xuất nông nghiệp; quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan hành lang thoát lũ sông Đáy; đầu tư xây dựng tuyến đê sông Mỹ Hà; đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung.

img_5077(1).jpg
Cử tri huyện Mỹ Đức phát biểu ý kiến.

Cử tri huyện Mỹ Đức cũng đề nghị thành phố đầu tư tuyến đường Miếu Môn - Quan Sơn bằng ngân sách và bố trí ngân sách duy tu tỉnh lộ 419; xây dựng nhà chờ và bố trí thêm tuyến xe buýt; thúc đẩy dự án làng dưỡng sinh Tuy Lai, khu An dưỡng đường; chuyển đổi mục đích dự án Nhà máy Xi măng Mỹ Đức; xử lý dự án khai thác hồ Quan Sơn “treo” nhiều năm nay.

Các cấp, ngành sớm có chủ trương di chuyển khoảng 500 hộ dân sinh sống trong rừng đặc dụng Hương Sơn về địa phương để thuận lợi trong quản lý dân cư và rừng. Cử tri đề nghị có chính sách đặc thù trong cấp lại “sổ đỏ” cho các hộ hiến đất phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh “sổ đỏ” cho diện tích đất đã thu hồi phục vụ các dự án đầu tư xây dựng; hướng dẫn mật độ xây dựng công trình trong hành lang thoát lũ sông Đáy. Bên cạnh đó, cử tri huyện Mỹ Đức cũng đề nghị phân bổ lực lượng công an xã phải phù hợp với quy mô dân số từng địa phương; cần có chế độ đặc thù cho cán bộ thôn, không nên cào bằng…

Trao đổi tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương đã giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội trong năm 2023. Đồng thời, khẳng định, các đại biểu đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri để gửi cơ quan chức năng xem xét, giải quyết…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri Mỹ Đức đề nghị đầu tư tuyến đường Miếu Môn - Quan Sơn bằng ngân sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.