Xã hội

Cống hiến sức trẻ xây dựng Thủ đô

Dương Linh 29/02/2024 - 06:33

Nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra trong “Năm Thanh niên tình nguyện 2024”, ngay sau khi Tháng Thanh niên được Thành đoàn Hà Nội phát động vào ngày 19-2 vừa qua. Qua đó, khơi dậy trong thanh niên Thủ đô tinh thần xung kích, tình nguyện, tiếp tục phấn đấu cống hiến sức trẻ, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

doan-tn.jpg
Đoàn thanh niên quận Nam Từ Liêm khánh thành công trình sân chơi thiếu nhi trong Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2024.

Xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, với chủ đề “Thanh niên Thủ đô xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên diễn ra từ ngày 1-3 đến 31-3-2024, sẽ phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong triển khai các công trình, phần việc tại các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm 2024 của thành phố là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”…

Tuần qua, ngay sau khi Tháng Thanh niên được phát động, Quận đoàn Nam Từ Liêm đã thực hiện nhiều phần việc, công trình ý nghĩa. Đơn cử như công trình “Đường cây thanh niên” trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, dài hơn 200m, tổng diện tích gần 500m2, trồng 10 cây bàng đài loan, hơn 2.000 cây hoa, cỏ xanh các loại trên diện tích 120m2. Tổng giá trị công trình hơn 50 triệu đồng. Không chỉ là điểm nhấn về cảnh quan, công trình còn mang lại giá trị về môi trường sinh thái.

Bí thư Quận đoàn Nam Từ Liêm Trương Thị Quỳnh Anh cho hay: “Ngoài công trình nêu trên, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động như: Khánh thành công trình “Bản đồ số hóa địa chỉ đỏ”; bàn giao 2 sân chơi thiếu nhi; ra quân các đội hình “Tuyên truyền lưu động”, “Giao thông xanh”, “Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị”… Toàn Đoàn thanh niên quận phấn đấu trồng mới ít nhất 10 hàng cây thanh niên; khánh thành 10 công trình thanh niên cấp quận. Mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình, phần việc.

Tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên, cũng như việc nhanh nhạy nắm bắt công nghệ hiện đại, tiếp nối thành công của “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” 2023, các cấp bộ Đoàn đang tiếp tục ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn, phấn đấu thực hiện tốt chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện 2024”.

Bí thư Huyện đoàn Thanh Oai Nguyễn Thị Minh Nguyện cho biết, bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ thực hiện việc cài đặt các ứng dụng thanh toán thông minh, VNeID, Sổ tay đảng viên điện tử tại địa bàn, Đoàn thanh niên huyện Thanh Oai tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt qua mô hình “Chợ truyền thống - thanh toán hiện đại” và tiếp tục thực hiện mô hình “Thư viện số thanh niên Thanh Oai”.

Với đặc thù có nhiều làng nghề truyền thống, đoàn viên thanh niên các xã của huyện Phú Xuyên đã chủ động bán hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương qua các mạng xã hội: Facebook, Tiktok. Bí thư Huyện đoàn Phú Xuyên Nguyễn Thị Ánh chia sẻ: “Thực hiện kế hoạch của Thành đoàn và để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chúng tôi tổ chức 2 lớp hướng dẫn kỹ năng bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội; giúp đoàn viên thanh niên xây dựng kênh, video...; đồng thời hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm”.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, Thành đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên tích cực triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động Tháng Thanh niên và “Năm Thanh niên tình nguyện 2024”. Các nội dung, hoạt động cần được triển khai thực chất, thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, đơn vị, phát huy vai trò xung kích tình nguyện. Trong đó, toàn Đoàn thanh niên thành phố chú trọng thực hiện các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực, hướng tới chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng” và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; phấn đấu hoàn thành 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm chỉ tiêu cơ bản đề ra trong năm 2024, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng, phát triển Thủ đô.

duc-ngoc.jpg

Bí thư Quận đoàn Bắc Từ Liêm Nguyễn Đức Ngọc:

Thể hiện trách nhiệm vì cộng đồng

Trong Tháng thanh niên năm 2024, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tập trung giải quyết vấn đề của thanh niên, của địa phương đang được các cấp bộ Đoàn - Hội của quận Bắc Từ Liêm triển khai như: “Sổ tay du lịch điện tử”; gắn mã QR thông tin các tuyến đường trên địa bàn quận. Ngoài ra, các chương trình tình nguyện, hoạt động cao điểm, công trình thanh niên đều gắn với phong trào “Tôi yêu Hà Nội”.

Trong tháng 3 và tháng 4-2024, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội khối trường thuộc quận triển khai công trình măng non “Nhà phân loại rác” và “Nhà vệ sinh thân thiện”; lắp đặt hệ thống phân loại rác và trang trí, thiết bị nhà vệ sinh thân thiện tại các trường học. Đồng thời, các cơ sở Đoàn xây dựng công trình thanh niên “Thư viện xanh” tại các trường học và nhà văn hóa tổ dân phố; thực hiện công trình thanh niên “Vườn hoa thanh niên”, lắp đặt thiết bị vui chơi, thể dục, thể thao cho thanh thiếu nhi. Những công trình, hoạt động này thể hiện trách nhiệm và tinh thần vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên quận.

thanh-tam.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Hoàng Thanh Tâm:

Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô bản lĩnh

Để phát huy vai trò của sinh viên Thủ đô trong “Năm Thanh niên tình nguyện 2024”, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo Hội Sinh viên các trường trực thuộc nghiên cứu, triển khai hiệu quả các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện trực tuyến phù hợp; thay đổi phương thức triển khai chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”; chương trình “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”... Bên cạnh đó, tổ chức đa dạng các mô hình tình nguyện tại chỗ, tình nguyện thường xuyên; tăng cường ứng dụng chuyên môn, ngành nghề đào tạo của sinh viên trong các hoạt động tình nguyện.

Hội Sinh viên Việt Nam thành phố cũng đặt ra mục tiêu phấn đấu mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng xã hội có tính nhân văn, thiện nguyện, phát huy tốt vai trò xung kích trên các mặt trận của sinh viên Thủ đô, góp phần xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô bản lĩnh, thanh lịch, văn minh.

anh-quan.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội Nguyễn Anh Quân:

Trở thành tổ chức tình nguyện kiểu mẫu

Trong năm 2023, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã vận động hơn 100.000 người biết và tham gia các sự kiện hiến máu tình nguyện. Trong đó đã tiếp nhận tại các điểm hiến máu đạt hơn 60.000 đơn vị. Trong “Năm Thanh niên tình nguyện 2024”, Hội phấn đấu tổ chức thêm nhiều hoạt động ứng dụng, đổi mới cách quản lý, điều hành phù hợp với tình hình mới; mở rộng mạng lưới kết nối các mô hình doanh nghiệp khởi tạo để tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên khi tốt nghiệp.

Trong thời gian tới, tập thể Hội luôn phấn đấu xây dựng và phát triển trở thành tổ chức tình nguyện kiểu mẫu. Bên cạnh đó, tổ chức Hội tiếp tục phát triển chất lượng tổ chức, chăm sóc người hiến máu tình nguyện tại các điểm hiến máu cố định; thường xuyên thành lập, tuyển chọn, đào tạo kỹ lưỡng đội hình, mô hình tổ chức hiến máu; tích cực kêu gọi các nguồn lực xã hội, tập trung các biện pháp, nguồn lực hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng hiến máu dự bị ổn định, an toàn, chất lượng, hiệu quả và bền vững.

Nguyệt Ánh ghi

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cống hiến sức trẻ xây dựng Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.