Giới trẻ

Cống hiến sức trẻ, lan tỏa tinh thần tình nguyện

Nguyệt Ánh 14/02/2024 - 08:34

Năm 2024 - “Năm Thanh niên tình nguyện” là cơ hội để tuổi trẻ Thủ đô rèn luyện và thể hiện bản thân thông qua các công trình, phần việc thanh niên. Phát huy sức trẻ, tinh thần cống hiến, tuổi trẻ thành phố Hà Nội quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh xung quanh vấn đề này.

thanh-oai.jpg
Lãnh đạo Huyện ủy Thanh Oai và Thành đoàn Hà Nội tặng công trình thanh niên sân chơi thiếu nhi tại thị trấn Kim Bài (huyện Thanh Oai).

- Đồng chí có thể cho biết những hoạt động nổi bật của Đoàn thanh niên thành phố Hà Nội trong năm 2024 - “Năm Thanh niên tình nguyện”?

- Thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Trung ương Đoàn - “Năm Thanh niên tình nguyện” và chủ đề công tác của thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, ngay từ đầu năm, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã chủ động lên phương án tổ chức các chương trình, dự án, hoạt động tình nguyện đa dạng, đổi mới. Đồng thời, lựa chọn những công trình, phần việc, vấn đề cấp bách của địa phương, chọn công trình tình nguyện phù hợp, có trọng tâm trọng điểm để thực hiện. Trong đó, chú trọng chủ trương "3 liên kết": Liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng; đồng thời tổ chức hiệu quả các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm, thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng…

Cùng với tuổi trẻ cả nước, chúng tôi đặt nhiệm vụ trọng tâm, điểm nhấn của chương trình công tác năm nay là huy động tối đa sự tham gia của đoàn viên, thanh niên vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện. Một số chỉ tiêu đặt ra như: Tối thiểu có 1,4 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, hội tổ chức; trồng mới 270.000 cây xanh. Cấp thành phố có ít nhất 2 công trình thanh niên, 100% đoàn thanh niên cấp huyện và cấp xã có ít nhất 1 công trình thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; 100% đoàn thanh niên cấp huyện có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)…

- Tháng Thanh niên sắp tới của tuổi trẻ Thủ đô có chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, đồng chí có thể cho biết cụ thể?

- Tháng 3 - Tháng thanh niên là thời điểm để tuổi trẻ Thủ đô tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng. Thành đoàn Hà Nội dự kiến tổ chức Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2024 vào ngày 19-2 tới tại quận Nam Từ Liêm với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Trồng cây tại Công viên Mễ Trì; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; ra quân vệ sinh môi trường; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; lắp đặt mã QR tại di tích địa chỉ đỏ; thăm, tặng quà gia đình chính sách…

Các cấp bộ Đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng đợt sinh hoạt truyền thống “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn phát động; tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuyên dương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu; tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu; tổ chức Ngày đoàn viên 2024; hành trình Tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống - Cống hiến sức trẻ”…

Ngoài ra, tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thủ đô cũng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, khánh thành, bàn giao các "Công trình thanh niên" với tinh thần sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho cộng đồng.

- Để hoạt động tình nguyện đạt chất lượng hiệu quả, tổ chức Đoàn có những giải pháp nào giúp thanh niên phát huy hết được tinh thần xung kích, tình nguyện, thưa đồng chí?

- Hiệu quả thiết thực của phong trào thanh niên tình nguyện đã được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Có được điều này là vì, tổ chức Đoàn thành phố rất chú trọng tính sáng tạo, linh hoạt trong các hoạt động. Các phong trào, hoạt động đều gắn với nhiệm vụ của thành phố, thu hút đông đảo thanh niên, đoàn viên tham gia, góp phần thúc đẩy hoạt động tình nguyện phát triển phong phú, đa dạng và chất lượng.

Chúng tôi luôn xác định để tiếp tục triển khai các hoạt động thanh niên tình nguyện thiết thực, hiệu quả, trước hết phải giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm để mỗi đoàn viên, thanh niên tự thấy được trách nhiệm của bản thân đối với cơ quan, đơn vị, cộng đồng, xã hội, địa phương từ những việc làm, hành vi nhỏ nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi ưu tiên thúc đẩy hoạt động tình nguyện tại chỗ nhằm phát huy tính tiên phong, xung kích của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời nắm bắt mong muốn, nhu cầu, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, thanh niên, khơi dậy khả năng, nhiệt huyết, sáng tạo của họ để có thể phát huy hết được tinh thần xung kích, tình nguyện và phong trào thanh niên tình nguyện trở nên gần gũi, thiết thực với cuộc sống của người trẻ trong xu thế hiện đại.

Khi mỗi đoàn viên, thanh niên tự nhận thấy sự trưởng thành qua mỗi hoạt động, tôi tin chắc rằng họ sẽ sẵn sàng phát huy tính xung kích, sẵn sàng cống hiến, lan tỏa tinh thần tình nguyện vì xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Hy vọng rằng, với những hoạt động sôi nổi, thiết thực của “Năm Thanh niên tình nguyện”, mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi cơ sở Đoàn Thủ đô sẽ không ngừng thắp sáng ngọn lửa tình nguyện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, những việc làm sáng tạo, hiệu quả ngay tại chính địa phương và tại những vùng đất còn nhiều khó khăn, góp phần xây đắp những công trình đậm dấu ấn tuổi trẻ sáng tạo, tràn đầy lòng nhiệt huyết, cống hiến của thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cống hiến sức trẻ, lan tỏa tinh thần tình nguyện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.