Xã hội

Công bố kết quả cuộc thi vẽ tranh “Thế giới muôn màu”

Mai Hoa 22/09/2023 - 19:37

Ngày 22-9, Ban tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Thế giới muôn màu” năm 2023 đã công bố kết quả cuộc thi. Theo đó, trong số hơn 10.000 tác phẩm dự thi của các học sinh lứa tuổi từ 6 đến 16 tuổi trên toàn quốc, Ban Giám khảo Cuộc thi đã lựa chọn ra các bức tranh đạt giải, bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 700 giải Khuyến khích.

giai-nhat.jpg
Một bức tranh đoạt giải.

Kết quả cụ thể như sau: Giải Nhất được trao cho tác phẩm: “Thế giới trong mắt em” của tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh Thơ (sinh năm 2009, học sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Hai giải Nhì thuộc về các tác phẩm “Cho dòng kênh xanh - sạch” của tác giả Phan Nguyễn Gia Khanh (sinh năm 2009, Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh); và tác phẩm “Gia đình hạnh phúc” của Hoàng Ngọc Minh (sinh năm 2012, N03A, Khu đô thị Sài Đồng, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội).

3 giải Ba thuộc về tác phẩm “Gia đình thân yêu” của tác giả Nguyễn Hà Minh Anh (sinh năm 2016, thôn Nguyên, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); tác phẩm “Nghề dệt thổ cẩm quê em” của tác giả Hoàng Thị Phương Lan (sinh năm 2013, học sinh trường Tiểu học Trương Lương, xóm Giang Lâm, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng); tác phẩm “Công trình của bé” của tác giả Đinh Ngọc An Nhiên (sinh năm 2016, Cung thiếu nhi Đà Nẵng, số 2A Phan Đăng Lưu, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Cuộc thi do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp cùng nhà tài trợ Công ty TNHH Rapido - Công ty TNHH Ferroli ASEAN tổ chức nhằm tạo ra sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê hội họa, tư duy sáng tạo của trẻ em. Ban tổ chức sẽ liên hệ các em đạt giải Nhất, Nhì, Ba và hướng dẫn cách nhận giải thưởng. Với các em đạt giải khuyến khích, Ban Tổ chức sẽ gửi quà tặng qua đường bưu điện theo địa chỉ các em đã cung cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố kết quả cuộc thi vẽ tranh “Thế giới muôn màu”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.