Hà Nội kết nối

“Công an thành phố Hồ Chí Minh là điển hình tiêu biểu đã nhận diện đúng, trúng tội phạm”

Nhóm phóng viên 03/01/2024 - 20:09

Đó là đánh giá của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 của Công an thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra ngày 3-1.

a104.jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dự hội nghị.

Các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố dự hội nghị.

Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TƯ ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023 và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024.

a105.jpg
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, Công an thành phố đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, quyết liệt; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và đạt kết quả tốt.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương điểm sáng đáng ghi nhận của Công an thành phố trong năm 2023, đã chủ động nắm tình hình "từ sớm", "từ xa", kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo đảm giữ vững, an ninh quốc gia, tạo tiền đề giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

a106.jpg
Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh được Chính phủ và Bộ Công an khen thưởng.

Công an thành phố là điển hình tiêu biểu đã nhận diện đúng, trúng tội phạm và các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trong lĩnh vực đăng kiểm, tội phạm liên quan "tín dụng đen", đòi nợ thuê núp bóng công ty tài chính, công ty luật. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, nội bộ đoàn kết, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Với những thành tích, kết quả xuất sắc đã đạt được trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tập thể Công an thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng "Cờ Thi đua năm 2023".

a107.jpg
Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể Công an thành phố.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số nội dung công tác Công an thành phố cần tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo thời gian tới, đó là: Bám sát mục tiêu, yêu cầu và khẩu hiệu hành động, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 3 giải pháp trọng tâm "đột phá" năm 2024 của Bộ Công an; các nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND về công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và nhiệm vụ công tác Công an năm 2024; tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn.

Thực hiện nhất quán đường lối bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia, "an ninh chủ động", "an ninh toàn diện, phát triển", "tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống". Quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số; tiếp tục giữ vững vai trò "tiên phong, đi đầu" trong tổ chức thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

a108.jpg
Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Công an thành phố tiếp tục chủ động trên các mặt công tác công an; triển khai các chủ trương, giải pháp, phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể xảy ra trên địa bàn; trước mắt là thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Công an thành phố Hồ Chí Minh là điển hình tiêu biểu đã nhận diện đúng, trúng tội phạm”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.