Du lịch

Có một Đà Lạt khác

Tùng Lâm 10/12/2023 - 13:47

Du khách có tuổi đến với Đà Lạt thường không chọn ồn ào phố thị khu trung tâm mà tìm về những đồi thông ngập nắng, gió vùng ngoại ô hoặc những con hẻm nhỏ ven phố vắng.

a87.jpg
Đà Lạt có những rừng thông trăm tuổi với hơn 100.000ha, 90% là thông 3 lá mọc thuần loại.
a139.jpg
Giữa rừng thông già lộng gió, con người có thể hòa mình với thiên nhiên theo cách trọn vẹn nhất.
a67.jpg
Những cây thông già vút tận trời xanh.
a70.jpg
Đà Lạt đầy nơi chốn yên bình như thế giữa thiên nhiên.
a137.jpg
a140.jpg
Những đồi thông “vàng trong chiều vắng”.
a66.jpg
Một căn nhà giữa rừng thông Đà Lạt.
a69.jpg
Nơi mỗi sớm mai, du khách hòa mình với thiên nhiên để nghe tiếng thông reo trong nắng sớm.
a147.jpg
Trong trung tâm thành phố, cũng có vài góc vắng, hợp với du khách thích chiêm nghiệm.
a75.jpg
Đó là những dốc vắng dẫn từ phố thị ồn ào lên những khu dân cư tĩnh lặng.
a144.jpg
Trên đó là một cuộc sống chầm chậm của những người Đà Lạt cũ.
a72.jpg
Và có cả những quán vắng bài trí mộc mạc, nhưng có nét quyến rũ riêng với tiếng ghi ta dìu dặt.
a71.jpg
Là những phố đêm, chỉ 20h đã vắng vẻ.
a142.jpg
Đèo Prenn sẽ thông xe cuối tháng 12-2023 sau khi được nâng cấp, mở rộng, đưa nhiều du khách hơn đến với Đà Lạt.

Ngày 30-12, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức “Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023)" và đón nhận danh hiệu "Thành phố sáng tạo âm nhạc" của UNESCO. Chương trình được kỳ vọng thu hút đông đảo du khách và người dân tham dự.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Có một Đà Lạt khác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.