Hà Nội kết nối

Chương trình Xuân quê hương 2024 diễn ra từ ngày 1 đến 2-2

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 15/01/2024 12:52

Diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì nhiều hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào...

Ngày 15-1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo chương trình Xuân quê hương năm 2024.

anh-1.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Chương trình Xuân quê hương năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng” diễn ra từ ngày 1 đến 2-2-2024 (nhằm ngày 22 và 23 tháng Chạp năm Quý Mão).

Thông qua chương trình nhằm tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Qua đó, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy tinh thần yêu nước, hướng về nguồn cội, khích lệ kiều bào gìn giữ bản sắc văn hóa, truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước: Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công, ông Táo.

Đặc biệt, trong chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân quê hương tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân.

anh-2.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng thông tin tại họp báo.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong nhiều năm qua, Việt Nam là một trong 10 quốc gia hàng đầu trên thế giới tiếp nhận kiều hối. Từ năm 1993 đến nay, theo thống kế của Ngân hàng Thế giới (World Bank), lượng kiều hối kiều bào ta gửi về khoảng 190 tỷ USD, dự báo năm nay sẽ tăng ở mức trên 20%.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hiện, kiều bào sinh sống ở nước ngoài khoảng 6 triệu người, tại trên 130 quốc gia. Kiều bào ngày càng có địa vị pháp lý vững chắc, đời sống tốt hơn, đóng góp cho sự phát triển của cả nước. Trong đó, gần 600.000 kiều bào có trình độ cao, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của họ như Giáo sư Ngô Bảo Châu. Đây là tài lực, trí lực vô cùng quan trọng, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, trung bình có 500 trí thức Việt Nam ở nước ngoài trở về tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Việt Nam, đóng góp ý kiến qua các hội thảo, hội nghị.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, năm 2023, kiều hối từ bà con kiều bào ở nước ngoài gửi về thành phố khoảng 9 tỷ USD, tăng 30% so với năm 2022, chiếm gần 50% lượng kiều hối của cả nước. Đây là nguồn lực lớn để thành phố sử dụng phục vụ đầu tư, phát triển.

Năm nay, thành phố sẽ tổ chức cho bà con kiều bào tham quan và đi thử tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), thiết kế như một tour du lịch, nghe giới thiệu về quy hoạch thành phố Thủ Đức và những dự án kêu gọi đầu tư của thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chương trình Xuân quê hương 2024 diễn ra từ ngày 1 đến 2-2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.