Dân hỏi - chính quyền trả lời

Chương Mỹ: Tập trung giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Kim Nhuệ 27/10/2023 - 13:08

Đại diện 12 xã, thị trấn nêu 17 câu hỏi liên quan công tác quy hoạch; tình trạng bỏ hoang đất trồng lúa; đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa, nước sạch; cấp “sổ đỏ”...

Sáng 27-10, huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, UBND huyện với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn.

dai-yen.jpg
Đại diện nhân dân xã Đại Yên đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo khắc phục tình trạng bỏ hoang đất trồng lúa, vệ sinh môi trường.

Tại hội nghị, đại diện 12 xã, thị trấn đã có 17 câu hỏi thuộc 19 nhóm nội dung liên quan công tác quy hoạch; khắc phục tình trạng bỏ hoang đất trồng lúa; đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, văn hóa, nước sạch; quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, cấp “sổ đỏ”…

Tiếp thu ý kiến nhân dân, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa và lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện đã trả lời, giải trình rõ ràng, đầy đủ những vấn đề được nêu.

lanh-dao-cm.jpg
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa giải trình, làm rõ vấn đề người dân quan tâm.

“Huyện đang phối hợp với các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn; huy động nguồn lực đầu tư công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đề nghị Sở Y tế đề xuất thành phố bố trí đủ bác sĩ tại các trạm y tế để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân; xây dựng kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm, hằng năm, nuôi trồng thủy sản...”, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa thông tin thêm.

bi-thu-thang.jpg
Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng thông tin chủ trương của huyện và kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo các đơn vị, địa phương ban hành nghị quyết khắc phục tình trạng bỏ hoang đất trồng lúa. “Vừa rồi, thành phố cho phép huyện chuyển đổi hơn 200ha đất trồng lúa nhưng chưa thấm so với nhu cầu của người dân địa phương. Để bảo đảm hiệu quả chủ trương này, các xã, thị trấn phải tăng cường giám sát, tránh tình trạng hợp thức hóa sai phạm hoặc phát sinh vi phạm…”, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng giao nhiệm vụ.

“Cùng với nhiệm vụ trên, các cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên lắng nghe, nắm chắc những vấn đề mà dư luận và nhân dân quan tâm; tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…”, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chương Mỹ: Tập trung giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.