Chùa Quỳnh Lôi có tên chữ là Long Khánh tự sau đổi thành Long Khánh, được khởi dựng từ thời Trần thế kỷ XIII. Xưa chùa thuộc trại Quỳnh Lôi, tổng Kim Liên, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông. Nay là phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội...
Tại đây, cách ngày nay khoảng 400 năm, Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan đã viết văn bia và tham gia việc trùng tu ngôi chùa cổ này. Người đề xướng, chỉ huy và bỏ tiền trùng tu chùa Quỳnh Lôi năm 1607 là Trịnh Tạc, cháu của chúa Trịnh Tùng. Trùng tu xong khánh thành có hầu hết tôn thất họ Trịnh và các phu nhân đến dự như Trịnh Tạc, Trịnh Đỗ, Trịnh Doanh, Trịnh Hiệu, Trịnh Đệ, Trịnh Thực...và Trấn quận công Trần Văn Dũng cùng phu nhân.
Chùa có kiến trúc đặc trưng Việt Nam mà người Pháp xưa đã làm bưu ảnh để giới thiệu với thế giới. Trong chùa hiện còn lưu giữ được nhiều hoành phi, câu đối, tượng phật cổ, di vật, đồ tế khí quý hiếm.
AT
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.