(HNM) - Đường dây nóng Báo Hànộimới nhận được thông tin từ người dân xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây phản ánh: Chùa Ngọc Kiên (xã Cổ Đông) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.
Mái ngói chùa Ngọc Kiên bị vỡ, thủng lỗ chỗ, bệ thờ bị mối đùn. |
Các bộ phận kiến trúc gỗ của chùa đa phần được bào trơn, đóng bén, nghệ thuật điêu khắc trong chùa chủ yếu tập trung vào hệ thống tượng tròn trên Phật điện được làm từ gỗ và đất luyện, có niên đại khoảng thế kỷ XVIII - XIX... Năm 2008, chùa Ngọc Kiên được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Ngoài hệ thống tượng, chùa Ngọc Kiên còn lưu giữ được nhiều di vật quý giá như bia đá "Hậu Phật bi ký" (1896), khánh đồng (1783), chuông đồng (1678)... Năm 1903, chùa Ngọc Kiên được tu tạo nhưng từ đó đến nay chưa được trùng tu, sửa chữa nên bị hư hỏng nghiêm trọng. Hệ thống cột cái, dui mè, kèo kẻ, các thượng lương, câu đầu, kẻ bảy, kẻ truyền và 3 bộ cửa bức bàn của nhà tiền đường bị mối mọt ăn rỗng, xiêu vẹo. Nền gạch bị lún, vỡ, tường nứt và đầy rêu mốc, mái ngói chùa vỡ nát, thủng lỗ chỗ nên mỗi khi trời mưa, trong chùa dột như... ngoài sân. Riêng tòa tam bảo bị mối xông, đùn lên những đống đất lớn nên không thể đặt tượng được. Để bảo vệ các bức tượng, cuối năm 2012, nhà chùa và nhân dân trong thôn đã phải di chuyển toàn bộ hệ thống tượng Phật sang khu vực nhà khách, kê tạm vài bộ bàn ghế để đặt tượng...
Theo ông Bùi Văn Trọng, cán bộ văn hóa xã Cổ Đông: Dự án trùng tu, tôn tạo chùa Ngọc Kiên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt năm 2012 với tổng kinh phí 26,9 tỷ đồng (thành phố hỗ trợ 60%, thị xã Sơn Tây 40%). Do nguồn vốn của dự án chưa có nên gần hai năm qua, người dân thôn Ngọc Kiên đã phải góp tiền mua những tấm vải bạt lớn, phủ lên mái chùa mỗi khi trời mưa để các cột, kèo, dui mè, xà dọc, xà ngang không bị mục nát thêm, và để nền nhà chùa không bị... ngập nước. Hiện nay, chùa Ngọc Kiên có nguy cơ sập bất cứ lúc nào nên nhà sư trụ trì đã phải đóng cửa chùa để bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân và khách thập phương. Ông Nguyễn Trọng Khảo, Hội Người cao tuổi xã Cổ Đông băn khoăn: "Di tích lịch sử quốc gia đã bị hỏng nặng. Tượng Phật và những di vật cổ phải để ra nơi khác, rất khó bảo quản. Chùa sắp sập mà chẳng biết đến bao giờ mới được trùng tu để bảo tồn di tích"?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.