Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Quốc hội thăm, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh trong đợt mưa lũ tại miền Trung

Theo Hoàng Thị Hoa/TTXVN| 30/11/2020 18:11

Chiều 30-11, tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã tới thăm và thắp hương tại gia đình liệt sĩ Nguyễn Cảnh Cường ở xã Nghi Liên, thành phố Vinh; gia đình liệt sĩ Đinh Văn Trung, phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Đây là 2 trong số 13 liệt sĩ đã hy sinh khi đi cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế) vào rạng sáng 13-10-2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương tại gia đình liệt sĩ Đinh Văn Trung ở phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại thành phố Vinh, Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp gỡ và động viên những thân nhân gia đình liệt sĩ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong đợt mưa lũ miền Trung vào tháng 10 vừa qua. Đại diện thân nhân đến từ tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị...

Tham dự đoàn có: Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4…

Tới thắp hương hai gia đình liệt sĩ và gặp gỡ các thân nhân liệt sĩ hy sinh, trong không khí xúc động, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, hằng ngày, hằng giờ, nhân dân cả nước đã theo dõi tình hình mưa bão, lắng nghe từng thông tin thiệt hại, trong đó có sự hy sinh quên mình cứu dân trong cơn hoạn nạn của những cán bộ, chiến sĩ. Quân khu 4 có 35 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà thân nhân 32 gia đình liệt sĩ thuộc các đơn vị Quân khu 4 đã hy sinh trong khi giúp nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại kỳ họp thứ mười, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu Quốc hội đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, người dân tử nạn trong đợt mưa lũ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là sự hy sinh lớn lao, là mất mát to lớn. Đảng, Nhà nước, nhân dân không bao giờ quên sự hy sinh đó. Những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh luôn sống mãi trong lòng đồng đội, nhân dân cả nước…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới thân nhân gia đình các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong đợt mưa lũ miền Trung vừa qua lời chia buồn sâu sắc, mong thân nhân các gia đình nén đau thương để chăm lo cuộc sống trước mắt, nhất là những gia đình có con nhỏ, cha yếu, mẹ già. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quân khu 4 tiếp tục tạo điều kiện, chia sẻ mất mát với các gia đình cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh...

Đại diện một số gia đình liệt sĩ hy sinh đến từ Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị… phát biểu cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn công tác đã động viên, chia buồn cùng các gia đình; đồng thời cho biết, đợt mưa lũ thiên tai khốc liệt vừa qua đã làm nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Đây thực sự là mất mát, đau xót của các gia đình. Đảng, Nhà nước, Quân khu 4 và nhân dân cả nước đã chia sẻ, động viên kịp thời. Đặc biệt trong những ngày đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 4... đã tới từng gia đình động viên, giải quyết những khó khăn trước mắt, cũng như thực hiện các chính sách cho gia đình các liệt sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà gia đình liệt sĩ Đinh Văn Trung ở phường Bến Thủy, thành phố Vinh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đại diện gia đình các liệt sĩ xúc động chia sẻ, cuộc gặp gỡ, sự động viên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn dịp này là nguồn động viên đối với các gia đình. Thời gian tới, thân nhân các gia đình sẽ tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống, sống xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội thăm, động viên gia đình các liệt sĩ hy sinh trong đợt mưa lũ tại miền Trung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.