Ý kiến - Phản hồi

Chợ gia cầm Hà Vỹ sắp được cải tạo 

Thiện Mỹ 10/08/2023 - 11:29

Chợ gia cầm Hà Vỹ (xã Lê Lợi, huyện Thường Tín) là chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc, mỗi ngày nhập khoảng 40-50 tấn gia cầm, thủy cầm. Chợ hoạt động từ năm 2011 với 162 gian ki ốt và đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp, lộ rõ sự quá tải. Thực tế này cho thấy, chợ đang cần sớm cải tạo về hạ tầng...

7.jpg
Chợ gia cầm Hà Vỹ đang ngày càng quá tải.

Có mặt tại chợ những ngày mưa đầu tháng 8-2023 mới thấy hết những hạn chế do chợ xuống cấp. Nền chợ luôn trong tình trạng nhớp nháp bởi lông, phân gia cầm nhầy nhụa. Dù lực lượng dọn vệ sinh hoạt động liên tục, nhưng vẫn không giữ được sạch sẽ.

Do đặc thù chứa, nhốt gia cầm, các gian ki ốt bán gà đều rải trấu dưới nền, song do không có bờ ngăn, lại liền kề miệng cống nên số trấu này thường trôi thẳng xuống, khiến chất thải két đặc, ngăn sự thoát nước trong lòng cống.

1(1).jpg
Nền chợ được dọn thường xuyên, nhưng vẫn không sạch sẽ.
3(1).jpg
Lượng trấu rải nền chuồng gà trôi thắng xuống, gây tắc cống.

Nền chợ là thế, còn phần mái lợp tôn cũng không còn nguyên lành, phần lớn đã thủng lỗ chỗ. Để che nắng, che mưa, nhiều tiểu thương căng bạt dọc, ngang chợ, khiến chợ lộn xộn, nhếch nhác. Trong khi đó, dây điện trong từng ki ốt “chạy” loằng ngoằng, không theo trật tự, nên nguy cơ chập điện rất dễ xảy ra.

1-1.jpg
Phần mái chợ đã thủng lỗ chỗ.

Theo thiết kế, mỗi ki ốt rộng 21m2, chứa được khoảng 200 con gà, vịt (mùa hè) và 500 con (mùa đông), nên mỗi khi xe ô tô chở hàng về, với khoảng 700-800 con, quá sức chứa của các ki ốt nên gia cầm thường tràn ra cả lối đi, khiến chợ rất bí bách, lộn xộn. Chưa kể, trong chợ không có điểm đỗ ô tô, nên vào thời gian cao điểm, nhiều xe chở vịt, gà tràn cả ra trục đường gần khu vực cổng chợ, gây ùn ứ cục bộ...

6.jpg
Diện tích ki ốt quá nhỏ, nên gia cầm tràn cả ra ngoài.

Do xây dựng đã lâu nên nhiều hạng mục hiện không phục vụ được nhu cầu phát triển của chợ. Điển hình là công trình rửa phương tiện chuyên chở gia cầm đã phải đóng cửa, không thể hoạt động vì hệ thống thoát nước không có đường cống riêng. Nếu hoạt động, nước rửa phương tiện sẽ khiến hệ thống thoát nước thải của chợ quá tải...

8.jpg
Hạng mục rửa phương tiện chuyên chở gia cầm trước khi ra khỏi chợ đã phải dừng hoạt động.

“Chợ có diện tích 17.000m2, song đến nay đang quá tải. UBND xã Lê Lợi đã đề nghị cấp thẩm quyền cho phép mở rộng chợ thêm 1,3ha. Xã cũng đã quy hoạch quỹ đất làm bãi đỗ xe ô tô chở gia cầm, nhưng hiện chưa được triển khai...”, Phó Trưởng ban quản lý chợ gia cầm Hà Vỹ Lê Văn Chung thông tin.

Thừa nhận thực trạng nêu trên, đại diện Phòng Kinh tế huyện Thường Tín, cho biết: Theo phân loại, chợ gia cầm Hà Vỹ là chợ loại 2. Chợ hoạt động đã lâu, quy mô kinh doanh của tiểu thương ngày càng lớn, nay chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, nhất là hệ thống thoát nước, điện, vệ sinh môi trường, hệ thống mái và ki ốt, phòng cháy, chữa cháy không bảo đảm...

Do nguồn thu của chợ rất thấp, chỉ đủ chi trả công tác vệ sinh môi trường, tiền điện, tiền nước..., nên nhiều năm qua không có kinh phí để cải tạo, sửa chữa lớn, trong khi nguồn vốn huy động ngoài ngân sách khó khăn, không thu hút được doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư...

Trước thực trạng trên, UBND huyện Thường Tín đã có kế hoạch cải tạo, nâng cấp chợ Hà Vỹ trong năm 2023. Hiện tại, UBND huyện đang giao UBND xã Lê Lợi xây dựng các hạng mục đầu tư, cải tạo, sửa chữa, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Từ nay đến năm 2025, chợ gia cầm Hà Vỹ sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng...

Đây là tin vui với bà con tiểu thương chợ Hà Vỹ. Mong rằng, hạ tầng chợ sẽ có một cuộc “cách mạng” triệt để, đồng bộ, tạo thuận lợi để chợ hoạt động chuyên nghiệp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm khi mùa cao điểm buôn bán gia cầm đang đến gần.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chợ gia cầm Hà Vỹ sắp được cải tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.