Thế giới

Chính phủ Séc phê duyệt ngân sách năm 2024 với mức thâm hụt 252 tỷ koruna

Hoàng Linh 29/09/2023 - 07:26

Ngày 28-9, trang thông tin của Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ (Mỹ) cho biết, Chính phủ Séc đã phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với mức thâm hụt 252 tỷ koruna (khoảng 10,8 tỷ USD). Cụ thể, thu ngân sách năm 2024 dự kiến đạt 1.940 tỷ koruna (khoảng 83,6 tỷ USD), trong khi chi tiêu công là 2.192 tỷ koruna (94,4 tỷ USD).

sec-10.jpg
Chi tiêu quốc phòng của Séc trong năm 2024 ở mức tối thiểu 2% GDP.

Mức ngân sách được phê duyệt này cao hơn 19 tỷ koruna so với đề xuất do Bộ Tài chính Séc đưa ra từ cuối tháng 8. Thâm hụt ngân sách năm 2024 sẽ ở mức 2,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), giảm so với mức 3,6% của năm 2023. Bộ trưởng Tài chính Zbynek Stanjura cho hay, nguồn thu ngân sách năm 2024 tăng do thay đổi dự toán chia cổ tức từ doanh nghiệp nhà nước và tăng thu thuế. Theo đó, thu nhập từ thuế và bảo hiểm sẽ tăng thêm 6 tỷ koruna do thị trường lao động Séc mở cửa cho 20.000 lao động từ các nước thứ ba và 20.000 người tị nạn từ Ukraine.

Dự toán ngân sách vừa được Chính phủ Séc phê duyệt đã bao gồm các biện pháp từ gói hợp nhất, trước khi gói này được Hạ viện thông qua lần cuối. Theo Chính phủ Séc, gói hợp nhất sẽ cải thiện cán cân tài chính công thêm 97,7 tỷ koruna (4,25 tỷ USD) trong năm 2024. Tuy nhiên, một số khoản chi tiêu bắt buộc mới lại làm tăng thâm hụt ngân sách, trong đó chi tiêu quốc phòng ở mức tối thiểu 2% GDP theo yêu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngoài ra, ngân sách dành cho Bộ Quốc phòng Séc cũng tăng ở mức cao nhất là 35%, bên cạnh đó, chi tiêu cho Bộ Giáo dục, Lao động - Xã hội và Bộ Môi trường cũng tăng ở mức 5%, trong khi nợ công cũng tăng đáng kể với mức 35%.

Ở chiều ngược lại, mức giảm nhiều nhất được áp dụng với Bộ Phát triển khu vực (giảm 33%), Bộ Y tế (giảm 26,5%) và Bộ Công Thương (giảm 26,2%).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ Séc phê duyệt ngân sách năm 2024 với mức thâm hụt 252 tỷ koruna

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.