Phòng phúc thẩm thuộc Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đã chỉ thị xem xét lại việc Israel kháng cáo thẩm quyền của tòa án này đối với lệnh bắt giữ Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant.
Tháng 11-2024, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant với các cáo buộc phạm “tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh”, liên quan đến chiến dịch quân sự của quốc gia này tại Dải Gaza.
Israel, quốc gia không ký kết Quy chế Rome, lập luận rằng ICC không có thẩm quyền đối với công dân của mình. Vào thời điểm đó, Phòng sơ thẩm của ICC đã bác bỏ các phản đối của Israel.
Tuy nhiên, Phòng phúc thẩm đã xác định, Phòng sơ thẩm “mắc lỗi về luật” khi không giải quyết thỏa đáng các phản bác của Israel và đã trả lại vụ việc để xem xét thêm, theo RT ngày 25-4.
Chỉ thị này dù không hủy bỏ các lệnh bắt giữ ông Benjamin Netanyahu và ông Yoav Gallant nhưng vẫn được nhìn nhận là một chiến thắng về mặt thủ tục đối với Israel.
Trong động thái hoan nghênh quyết định của Phòng phúc thẩm, các quan chức Israel vẫn lên tiếng chỉ trích việc không đình chỉ ngay lập tức lệnh bắt giữ Thủ tướng và cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này.
Trong một tuyên bố liên quan, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cũng khẳng định, lệnh bắt giữ của ICC là vô hiệu do không mang tính pháp lý.
“ICC không có và chưa bao giờ có thẩm quyền ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant”, ông Gideon Saar nêu rõ.
Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon cáo buộc ICC hoạt động “như một công cụ chính trị phục vụ kẻ thù của Israel”. Với lập luận rằng quyết định xem xét lại vấn đề thẩm quyền đã phơi bày sự thiếu tính hợp pháp đằng sau các lệnh bắt giữ chính trị, quan chức này khẳng định: Israel sẽ “tiếp tục tự vệ, phối hợp với các đối tác và không im lặng”.
Ở diễn biến liên quan, một trợ lý của Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng đã chỉ trích việc ICC không hủy bỏ các lệnh bắt giữ, nhận định rằng, điều này “làm nổi bật bất công đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant” vì tòa án không có thẩm quyền.
Cho đến khi Phòng sơ thẩm của ICC tổ chức thêm các phiên điều trần về vấn đề này, toàn bộ vụ kiện chống lại Israel sẽ bị “đóng băng”.
Theo RT, Times of Israel
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.