Xã hội

Chi cục Kiểm lâm Hà Nội: Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho kiểm lâm viên

Lê Thanh 17/09/2023 06:55

Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm là nhiệm vụ luôn được Chi cục Kiểm lâm Hà Nội (Sở NN&PTNT Hà Nội) đặc biệt quan tâm. Hằng năm, thông qua tập huấn, lực lượng kiểm lâm Hà Nội ngày càng được nâng cao kỹ năng, kiến thức về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

kiem-lam.jpg
Cán bộ, công chức Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ thuật nghiệp vụ năm 2023. Ảnh: Hoàng Văn

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Nguyễn Tiến Lâm khẳng định, tập huấn là một trong những phần việc quan trọng thuộc Đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm, cán bộ quản lý các cấp và các chủ rừng, cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội” đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5443/QĐ-UBND ngày 4-12-2020. Đặc biệt, Chi cục tổ chức các lớp tập huấn nhằm mục đích nâng cao kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên môn về theo dõi diễn biến rừng, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Nội.

Khi tổ chức tập huấn, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã yêu cầu 100% cán bộ, công chức các hạt kiểm lâm có rừng và kiểm lâm viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội, Vườn quốc gia Ba Vì cùng tham dự. Tại đây, cán bộ, kiểm lâm viên được trang bị kiến thức, tiếp cận những quy định mới, như: Quy định về theo dõi diễn biến rừng tại Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT; hỏi đáp về kỹ thuật cập nhật diễn biến rừng; những vấn đề thường gặp khi sử dụng phần mềm và cách thức giải quyết; các vấn đề hiện có về dữ liệu diễn biến rừng, giải pháp khắc phục tương ứng.

Đặc biệt, từ tháng 5-2023, Bộ NN&PTNT cơ cấu, tổ chức lại Tổng cục Lâm nghiệp thành Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm. Sau chia tách, tổ chức bộ máy được kiện toàn, phân định chức năng, quyền hạn, cũng như có nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác đã thay đổi. Thời gian qua, vẫn có trường hợp cán bộ, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn không lưu hồ sơ sau xử lý vụ việc, chưa tham mưu kịp thời cho Chi cục và chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương có rừng, dẫn đến phát sinh vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp… Do đó, việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực lâm nghiệp giúp cán bộ, kiểm lâm viên của Chi cục hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

“Sau khi tham dự lớp tập huấn, chúng tôi yêu cầu cán bộ, công chức kiểm lâm phải tích cực trau dồi nghiệp vụ, nêu cao tinh thần học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để về áp dụng tốt tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chung của ngành Kiểm lâm Hà Nội”, ông Nguyễn Tiến Lâm nhấn mạnh.

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 7 (phụ trách địa bàn thị xã Sơn Tây, huyện Thạch Thất) Đinh Đức Hoàng cho biết, tham gia lớp tập huấn, bản thân được mở mang kiến thức, nâng cao nghiệp vụ trong sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi diễn biến rừng tiên tiến. Tuy nhiên, do hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin còn yếu và thiếu, nên để đáp ứng yêu cầu công việc, mỗi hạt kiểm lâm cơ sở cần được trang bị máy tính cấu hình cao, đường truyền tốc độ cao đáp ứng cài đặt, ứng dụng phần mềm một cách chuyên nghiệp.

Còn Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 8 (phụ trách địa bàn huyện Chương Mỹ, Quốc Oai) Vũ Tuấn Dương thông tin, thiếu máy tính, thiết bị công nghệ là khó khăn chung của các đơn vị trong Chi cục. Hạt đã chủ động đề xuất UBND huyện Chương Mỹ hỗ trợ kinh phí trang bị, nhưng lại bị vướng cơ chế. “Chúng tôi mong thành phố sớm phê duyệt danh mục trang bị máy móc, thiết bị công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu trong quản lý, bảo vệ rừng”, ông Vũ Tuấn Dương nói.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chi cục Kiểm lâm Hà Nội: Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho kiểm lâm viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.