Theo Iran International, ngày 4-6, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tái khẳng định rằng, làm giàu uranium là vấn đề không thể thương lượng trong chương trình hạt nhân của Tehran.
Nếu không làm giàu uranium, chương trình hạt nhân của Iran sẽ vô dụng và Mỹ muốn phá hủy chương trình này.
"Đề xuất hạt nhân của Mỹ trái ngược với niềm tin của quốc gia chúng ta vào sự tự lực và nguyên tắc “Chúng ta có thể'", ông Ali Khamenei phát biểu trên truyền hình, nhân dịp tưởng niệm ngày mất của người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo, Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini.
Đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân mới đã được Oman, quốc gia làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán giữa Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, trình lên Iran hôm 31-5.
Sau năm vòng đàm phán, hai bên vẫn còn một số vấn đề, bao gồm việc Iran kiên quyết duy trì làm giàu uranium trên lãnh thổ của mình và Tehran từ chối chuyển ra nước ngoài toàn bộ kho dự trữ uranium làm giàu hiện có - nguyên liệu thô có thể dùng để chế tạo bom hạt nhân.
Theo ông Ali Khamenei, vấn đề làm giàu uranium vẫn là chìa khóa để Iran theo đuổi mục tiêu độc lập về năng lượng. Tehran cho biết, nước này muốn công nghệ hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình và từ lâu đã phủ nhận cáo buộc của các cường quốc phương Tây rằng họ đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân.
Mới đây, Axios trích lời một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ Tehran sẵn sàng ký kết một thỏa thuận hạt nhân dựa trên ý tưởng về một tập đoàn làm giàu uranium khu vực, với điều kiện là tập đoàn này phải có trụ sở tại Iran.
CNN hôm 2-6 cũng đưa tin rằng vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo "rất không chắc chắn và có thể sẽ không diễn ra".
Theo tờ New York Times ngày 3-6, Mỹ đã đề xuất cho phép Iran tiếp tục làm giàu uranium ở mức độ thấp hơn, với kỳ vọng hoạt động làm giàu uranium sẽ dừng hoàn toàn khi liên minh khu vực đi vào hoạt động. Liên minh này sẽ bao gồm các quốc gia như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Mỹ, trong đó Washington sẽ hỗ trợ tạo điều kiện xây dựng các cơ sở hạt nhân của nước này.
Tờ New York Times trích dẫn lời các quan chức Iran và châu Âu, cho biết thêm rằng, mặc dù ý tưởng này báo hiệu một con đường khả thi để giải quyết tranh chấp kéo dài, nhưng các chi tiết vẫn còn mơ hồ.
(Theo Iran International)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.