Lương - Bảo hiểm

Cấp thẻ bảo hiểm với hàng trăm người tham gia bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế

Mai Hoa 05/03/2024 - 11:08

Tháng 2-2024, Hà Nội cấp thẻ bảo hiểm y tế với 487 người là quân nhân trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, tính đến kỳ báo cáo tháng 2-2024, có gần 329 nghìn suất quà với gần 258 tỷ đồng được trao tặng tới các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

quan-tam-cham-soc-nguoi-co-cong.jpg
Người có công luôn được quan tâm chăm sóc tận tình, chu đáo.

Thực hiện Kế hoạch số 308/KH-UBND ngày 19-12-2023 của UBND thành phố Hà Nội tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ, người có công; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân, dịp Tết Giáp Thìn, đã có hơn 1.033 tỷ đồng được trao tặng, đạt tỷ lệ 186,5% so với Kế hoạch. Tổng kinh phí quà tặng tăng 198,6 tỷ đồng (tương đương tăng 23,8%); số suất quà cũng tăng trên 440 nghìn suất (tăng 24,8%) so với dịp Tết Quý Mão 2023.

Trong đó, có 328.594 suất quà với gần 258 tỷ đồng được trao tặng tới các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Trong tháng 2-2024, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 803 hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công, ban hành 86 văn bản để phối hợp giải quyết chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn thành phố.

Đáng chú ý, Sở đã phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với 487 người là quân nhân trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành; 238 người là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng thời, triển khai hướng dẫn thực hiện kế hoạch điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng năm 2024.

Hiện tại, Sở đã sửa đổi, bổ sung quy trình hành chính nội bộ đối với thủ tục hành chính cấp Giấy xác nhận người có công và thân nhân người có công với cách mạng, làm cơ sở giải quyết ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Cùng với đó, Sở tiếp tục phối hợp các đơn vị rà soát vận hành thí điểm 46 thủ tục hành chính lĩnh vực người có công trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến; kiến nghị, chỉnh sửa lỗi phát sinh khi áp dụng quy trình trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cấp thẻ bảo hiểm với hàng trăm người tham gia bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.