Y tế

Cảnh báo tình trạng bán số khám cho bệnh nhân

Thu Trang 07/03/2024 - 12:05

Ngày 7-3, Bệnh viện Nội tiết trung ương đưa ra cảnh báo về việc thời gian gần đây đã ghi nhận tình trạng rao bán số khám cho người bệnh để không phải chờ đợi, xếp hàng.

Trước tình trạng này, Bệnh viện Nội tiết trung ương đã kiểm tra và xác định đối tượng bán phiếu khám là một số người dân sống gần bệnh viện, thậm chí có cả người nhà đến chăm người bệnh ở đây.

bv-noi-tiet-anh-minh-hoa(1).jpg
Bệnh viện Nội tiết trung ương cảnh báo về tình trạng bán số khám bệnh.

Đại diện Bệnh viện Nội tiết trung ương thông tin thêm, các đối tượng cố ý lấy số khám để bán, trục lợi từ người bệnh sẽ bị lập biên bản xử lý. Trường hợp nghiêm trọng có thể được chuyển đến công an phường, xã nơi bệnh viện đóng trụ sở để giải quyết.

“Số khám của bệnh viện được phát miễn phí và người bệnh đến khám sẽ tự lấy số trên máy lấy số tự động hoặc đặt lịch khám theo số hotline. Do đó, người bệnh khi đến khám phải vào quầy tự lấy số, tránh việc kẻ gian trục lợi từ hành động này”, Bệnh viện Nội tiết trung ương khẳng định.

Trước đó, năm 2023, tình trạng “cò khám nhanh” được phản ánh nở rộ ở một số bệnh viện tuyến cuối. Trong đó, có tình trạng bán số khám để tránh chờ đợi, xếp hàng.

Bộ Y tế khẳng định, dù ngành Y tế, các cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân dẹp vấn nạn “cò” tại các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh nhưng thực tế cho thấy, tình trạng này vẫn tái diễn tại nhiều nơi với những thủ đoạn tinh vi, khó lường.

Chính vì vậy, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị giám đốc các bệnh viện rà soát việc triển khai quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh nhằm bảo đảm rút ngắn thời gian chờ đợi khám bệnh, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng đề nghị, các bệnh viện khẩn trương triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và khám bệnh, hẹn khám trực tuyến, đăng ký khám theo khung giờ…

Đồng thời, cơ sở khám, chữa bệnh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ở địa phương để thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo tình trạng bán số khám cho bệnh nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.