Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định, buôn bán trên lòng đường, vỉa hè đang tái diễn tại một số khu vực ở Xa La, phố Hạnh Hoa, phường Hà Đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Dừng, đỗ xe, buôn bán tự phát
Từ phản ánh của người dân tại tổ dân phố Phúc La, phường Hà Đông về tình trạng phương tiện dừng, đỗ, buôn bán lấn chiếm không gian giao thông, phóng viên đã khảo sát thực tế tại phố Hạnh Hoa, khu vực gần tòa nhà HEMISCO và đoạn cuối phố hướng về cầu Mậu Lương.

Qua ghi nhận, phản ánh của người dân có cơ sở. Tại một số thời điểm, ô tô, xe máy dừng, đỗ dọc tuyến đường. Có vị trí phương tiện đỗ sát hai bên đường, trong khi người dân dừng xe mua hàng, khiến phần đường dành cho giao thông bị thu hẹp. Tình trạng này rõ hơn vào các khung giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện tăng cao.
Đáng chú ý, tại một số vị trí đã bố trí biển cấm dừng, đỗ nhằm bảo đảm không gian lưu thông và lối tiếp cận cho phương tiện chữa cháy, vẫn xuất hiện phương tiện dừng, đỗ. Khi lòng đường bị thu hẹp, các phương tiện phải di chuyển chậm, tránh nhau, tiềm ẩn nguy cơ va chạm.

Anh Nguyễn Anh Quân, xã Tam Hưng, thường xuyên đi qua tuyến phố Hạnh Hoa cho biết, tình trạng ô tô dừng, đỗ tại đây diễn ra khá thường xuyên.
“Có những thời điểm vào giờ cao điểm, khu vực này ùn tắc. Một số phương tiện đi vào đây để tránh những điểm ùn tắc khác nên đường càng đông. Trong khi đó, xe đỗ dọc đường khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp”, anh Quân nói.

Cùng với tình trạng dừng, đỗ phương tiện, tại một số vị trí trên tuyến còn xuất hiện hoạt động buôn bán thực phẩm, tập kết hàng hóa. Một số người đi đường dừng xe mua hàng ngay trên tuyến, khiến không gian dành cho giao thông tiếp tục bị thu hẹp. Nếu không được kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên, những hoạt động này có nguy cơ hình thành các điểm kinh doanh tự phát, gây thêm áp lực cho công tác quản lý trật tự đô thị.
Tổ trưởng tổ dân phố Phúc La Nguyễn Đình Mạnh thông tin: Vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều, tuyến đường gom thường xuyên xảy ra ùn tắc. Lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử lý nên tình hình có thời điểm được cải thiện. Tuy nhiên, sau khi vắng lực lượng kiểm tra trực tiếp, tình trạng dừng, đỗ và buôn bán lấn chiếm lại có dấu hiệu tái diễn.

“Đường hẹp nhưng có thời điểm ô tô đỗ cả hai bên, cộng với người dân dừng xe mua hàng nên việc đi lại càng khó khăn”, ông Mạnh cho biết.
Theo ông Mạnh, khu vực hiện đã có điểm bán thực phẩm tập trung, song một số hộ vẫn đưa hàng hóa ra lòng đường để bán. Người đi đường dừng xe mua hàng khiến lượng phương tiện tập trung đông hơn, nhất là vào giờ cao điểm.
Người dân địa phương đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán tự phát; đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức giao thông, sắp xếp việc dừng, đỗ phương tiện phù hợp, bảo đảm tuyến đường thông thoáng và không ảnh hưởng đến lối tiếp cận của xe chữa cháy khi có sự cố.
Duy trì kiểm tra, ngăn vi phạm tái diễn
Phường Hà Đông đã xác định trật tự đô thị là một trong 5 điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ, cùng với ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Địa phương đã triển khai các giải pháp, tăng cường kiểm tra, giám sát và phân công trách nhiệm nhằm từng bước giải quyết những tồn tại trên địa bàn.
Trong quá trình thực hiện, lực lượng Công an phường Hà Đông cùng các đơn vị chức năng đã tích cực tuần tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý những trường hợp vi phạm. Việc thường xuyên kiểm tra, giao ban, đánh giá tình hình cho thấy công tác quản lý trật tự đô thị đang được địa phương quan tâm, không chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm.
Tuy nhiên, từ thực tế tại khu vực Xa La và phố Hạnh Hoa có thể thấy, một số hành vi vẫn phát sinh hoặc có dấu hiệu tái diễn, nhất là tại những thời điểm không có lực lượng chức năng kiểm tra trực tiếp. Điều này đặt ra yêu cầu phải chuyển từ xử lý theo từng đợt sang duy trì kiểm tra thường xuyên, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở với xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, phường Phú Lương có văn phòng làm việc tại khu vực cho rằng, việc duy trì trật tự đô thị cần được thực hiện thường xuyên, nhất là vào các khung giờ cao điểm.
“Vỉa hè cần được trả lại cho người đi bộ, đường phố cũng cần được giữ gìn sạch, đẹp. Vào giờ cao điểm, đi qua khu vực này nhiều khi rất khó khăn”, anh Tuấn nói.

Để việc khắc phục các “điểm nghẽn” đô thị đạt hiệu quả bền vững, UBND phường Hà Đông cần tiếp tục chỉ đạo các lực lượng rà soát những vị trí thường xuyên phát sinh vi phạm; xác định rõ trách nhiệm quản lý từng tuyến phố, từng khu vực. Đối với phố Hạnh Hoa và khu vực cuối tuyến hướng về cầu Mậu Lương cần tăng cường kiểm tra vào các khung giờ cao điểm, xử lý tình trạng dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Cùng với đó, cần nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp, sắp xếp việc dừng, đỗ phương tiện ở những vị trí cho phép, bảo đảm đường thông thoáng, không ảnh hưởng đến người đi bộ và lối tiếp cận của phương tiện chữa cháy.
UBND phường cũng cần rà soát hoạt động của các cơ sở kinh doanh đang sử dụng vỉa hè, không gian công cộng; kiểm tra, làm rõ phạm vi quản lý và mục đích sử dụng đối với những diện tích có dấu hiệu sử dụng chưa phù hợp, nhất là khu vực được phản ánh có định hướng làm công viên, cây xanh. Nếu phát hiện sử dụng không đúng quy định, cần xử lý theo thẩm quyền, đồng thời có biện pháp quản lý, giám sát để tránh tái diễn.
Giữ gìn trật tự đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng, tổ dân phố, người dân và các hộ kinh doanh. Việc xử lý kịp thời những vi phạm phát sinh, đồng thời duy trì kiểm tra sau xử lý sẽ giúp hạn chế tình trạng “ra quân thì thông thoáng, vắng lực lượng lại tái diễn”, góp phần xây dựng phường Hà Đông sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.