Bạn đọc

Phường Hà Đông: Cắt điện, nước nhiều công trình trái phép trên khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La

Hậu Lộc 12/08/2026 - 15:27

Chính quyền phường Hà Đông (Hà Nội) tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển người, vật kiến trúc ra khỏi khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La.

Cắt điện, nước vẫn hoạt động

Tại khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội) trong quá trình sử dụng đã phát sinh một số công trình, nhà xưởng và trường hợp sử dụng đất chưa phù hợp với mục đích được giao.

collage-maker-1786516635204.png
Ghi nhận ngày 5-8, quán cà phê Karasol có quy mô rất rộng. Ảnh: Hậu Lộc

Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, dọc khu vực đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La có một số quán cà phê, nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống; những khu vực khác được tận dụng làm bãi trông giữ xe hoặc nơi sửa chữa ô tô.

Việc nhiều loại hình kinh doanh cùng tồn tại trên khu đất nông nghiệp không chỉ làm thay đổi cảnh quan, mà còn kéo theo những tác động về môi trường, giao thông và an toàn.

Đáng chú ý, nguy cơ về phòng cháy, chữa cháy. Các công trình kinh doanh thường có máy móc, thiết bị điện, nguyên vật liệu; cơ sở sửa chữa ô tô sử dụng các thiết bị hàn, cắt và dầu nhớt; nhà hàng có khu vực bếp, hệ thống điện và nguồn nhiệt; bãi xe tập trung nhiều phương tiện trong một không gian, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Được biết, các công trình xây dựng và hoạt động trái phép tại khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La đã được chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm; trong đó có việc cắt điện, cắt nước. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, nhiều cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động.

collage-maker-1786517361624.png
Quán cà phê Karasol vẫn hoạt động và kinh doanh bình thường. Ảnh: Hậu Lộc

Ghi nhận ngày 5-8 của phóng viên cho thấy, quán cà phê Karasol vẫn hoạt động kinh doanh, các nhân viên vẫn bán hàng; thậm chí có cả bảo vệ để trông giữ xe cho khách hàng; bên trong quán là hệ kiến trúc và cảnh quan có quy mô khá lớn. Cùng dãy cũng xuất hiện các gara sửa chữa ô tô, bãi trông giữ xe và nhà hàng ăn uống có diện tích khá rộng.

Theo ghi nhận, các công trình được xây dựng, cơi nới không theo quy hoạch; trong đó có các nhà xưởng nên không đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, khi đất nông nghiệp bị sử dụng sai mục đích, hệ quả không chỉ nằm ở lĩnh vực đất đai mà còn có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng cảnh quan, môi trường và gây khó khăn cho việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Chính quyền ra “tối hậu thư” xử lý vi phạm

Liên quan đến vấn đề trên, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hà Đông cho biết, ngày 8-5-2026, UBND phường đã thành lập Tổ công tác kiểm tra liên ngành để thực hiện xử lý các vi phạm trên đất nông nghiệp trên địa bàn phường.

Theo đó, Tổ công tác đã tổ chức kiểm tra 3 đợt, tiến hành lập biên bản làm việc với 42 trường hợp vi phạm trên khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La và yêu cầu các đối tượng tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển người, vật kiến trúc ra khỏi khu đất nông nghiệp (trong đó có quán cà phê Karasol).

collage-maker-1786516958786.png
Gara sửa chữa ô tô, bãi trông giữ xe trái phép. Ảnh: Hậu Lộc

Đồng thời, UBND phường cũng đã có các thông báo về việc yêu cầu tháo dỡ công trình, di chuyển người, vật kiến trúc ra khỏi khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La. Đến nay đã ngừng cung cấp điện đối với 6/6 trường hợp được Công ty Điện lực Hà Đông cung cấp dịch vụ (trong đó có quán cà phê Karasol); ngừng cung cấp nước đối với 16/16 trường hợp được Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông cung cấp; 14 trường hợp đã di chuyển người và tài sản ra khỏi công trình.

Thời gian tới, chính quyền phường Hà Đông sẽ tiếp tục tuyên truyền các hộ gia đình tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển người, vật kiến trúc ra khỏi khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La. Đối với các trường hợp không tự giác thực hiện, UBND phường sẽ thiết lập hồ sơ vi phạm và xử lý theo quy định trong tháng 8-2026.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 10-6-2026, UBND phường Hà Đông đã có thông báo về việc tháo dỡ công trình, di chuyển người, vật kiến trúc ra khỏi khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La. Trong đó yêu cầu Hợp tác xã Yên Phúc (chủ sử dụng đất khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La) tổ chức tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu của đất theo quy định (thời gian xong trước ngày 15-6-2026; lập phương án quản lý, sử dụng diện tích đất nông nghiệp đúng mục đích theo quy định của pháp luật, bảo đảm khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần phát triển sản xuất và kinh tế địa phương. Trường hợp xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản trên khu vực đất nông nghiệp đang quản lý, thì Hợp tác xã hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng thời, UBND phường Hà Đông cũng đề nghị Công ty Điện lực Hà Đông, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông chấm dứt việc cung cấp điện, nước đối với các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp đã được công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ; tiếp tục rà soát, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi cung cấp điện, nước cho các công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng theo quy định.

Trong khi đó, Công an phường được giao có biện pháp xử lý đối với các trường hợp ăn, ở không đúng quy định, không đảm bảo về điều kiện cư trú, không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy tại công trình vi phạm. Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Hợp tác xã Yên Phúc tiến hành tổ chức thực hiện công tác tháo dỡ và lập phương án quản lý, khai thác, sử dụng diện tích đất nông nghiệp đúng mục đích theo quy định của pháp luật; trường hợp Hợp tác xã Yên Phúc không thực hiện, tham mưu UBND phường thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Trước đó, ngày 21-5-2026, UBND phường Hà Đông cũng có Thông báo 307/TB-UBND áp dụng các biện pháp xử lý đối với công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Theo thông báo, qua công tác kiểm tra hiện trạng và rà soát hồ sơ, hiện nay trên địa bàn phường tồn tại 360 công trình sử dụng không đúng mục đích, vi phạm trật tự xây dựng như dựng nhà tôn, kho xưởng, sản xuất hàng hoá, xây dựng tạm trái phép để kinh doanh, trông giữ xe.

Để đảm bảo quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trên địa bàn, UBND phường Hà Đông yêu cầu tổ chức, cá nhân đang sử dụng công trình vi phạm khẩn trương tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển người, vật kiến trúc ra khỏi công trình trên khu đất nông nghiệp, các công trình xây dựng trái phép và trả lại hiện trạng ban đầu của đất theo quy định; ngừng hoạt động kinh doanh khi chưa đảm bảo các điều kiện về cư trú, kinh doanh và phòng cháy chữa cháy theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Phường Hà Đông: Cắt điện, nước nhiều công trình trái phép trên khu đất nông nghiệp Điện Tín - Phúc La

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.