Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần xử lý nghiêm "vi phạm kép" tại đê Sông Đáy

Đỗ Hà| 16/06/2016 08:42

(HNM) - Cơ sở sản xuất, tập kết gạch không nung của ông Nguyễn Văn Phượng ở khu phố Chợ Dầu, thôn Ngoại Độ (xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa) nằm ngay gần khu dân cư, vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều, gây ô nhiễm môi trường và làm đảo lộn cuộc sống, gây bức xúc cho nhân dân.



Thế nhưng lạ một điều, vi phạm diễn ra từ năm 2007, chính quyền địa phương, Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức đã nhiều lần lập biên bản vi phạm, ban hành quyết định cưỡng chế, song đến nay vi phạm vẫn tái diễn.

Đến khu vực sản xuất gạch không nung của hộ ông Nguyễn Văn Phượng, phóng viên thực sự chia sẻ với người dân sống gần đó, bởi mọi hoạt động như tập kết vật liệu, sản xuất gạch, phơi gạch… ở đây đều gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn và cản trở giao thông. Ông Dư Ngọc Hà (thôn Ngoại Độ) cho biết, hoạt động sản xuất gạch của hộ ông Nguyễn Văn Phượng diễn ra từ nhiều năm nay, có ngày ầm ĩ từ sáng sớm đến đêm khuya, ảnh hưởng đến việc học tập, sức khỏe nhân dân. Hằng ngày, nhiều chuyến xe ô tô chở đá mạt vào đổ tại cơ sở mà không che chắn nên bụi đất đá bay trắng xóa khắp cả vùng. Ngoài ra, gạch thương phẩm được rải ra phơi ở đường giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, chủ cơ sở này còn lấn chiếm mái đê, hành lang bảo vệ đê tả Sông Đáy từ năm 2007 (Km79+980- Km80+001), với diện tích gần 70m2.

Trước thực trạng ô nhiễm môi trường do cơ sở sản xuất này gây ra, người dân khu phố Chợ Dầu đã nhiều lần làm đơn gửi UBND xã Đội Bình và các cơ quan chức năng huyện Ứng Hòa đề nghị giải quyết dứt điểm các hành vi vi phạm (HVVP) môi trường và đất đai tại đây, tuy nhiên đến nay đã gần 10 năm, hoạt động sản xuất gạch tại cơ sở này vẫn diễn ra bình thường. Theo thông tin người dân trong khu phố Chợ Dầu cung cấp, UBND xã Đội Bình đã 3 lần ban hành quyết định cưỡng chế đối với HVVP Luật Đê điều của hộ ông Nguyễn Văn Phượng. Đặc biệt, từ năm 2007 đến nay, Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức đã nhiều lần lập biên bản vi phạm đê điều đối với hành vi phá thân đê làm bãi để gạch, sản xuất và để vật liệu trên mái đê, hành lang bảo vệ đê… đối với hộ ông Phượng. Theo báo cáo mới nhất của Hạt Quản lý đê Ứng Hòa - Mỹ Đức, hiện tại, hồ sơ về vụ vi phạm này đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, trên thực tế đến nay vi phạm vẫn tái diễn, điều này đồng nghĩa với việc người dân vẫn phải "sống chung" với ô nhiễm môi trường do cơ sở sản xuất gạch không nung này gây ra.

Để hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài và giữ cho môi trường địa phương xanh - sạch - đẹp, đề nghị UBND huyện Ứng Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, có biện pháp xử lý dứt điểm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần xử lý nghiêm "vi phạm kép" tại đê Sông Đáy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.