Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần ứng xử văn minh, lịch sự

Người Xây Dựng| 13/04/2023 07:21

(HNM) - Sáng 3-4, khu vực ở phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình) đông nghịt người và phương tiện. Chị Hoa ở quận Cầu Giấy điều khiển xe ô tô gần 30 phút nhưng vẫn chưa thoát ra được điểm ùn tắc ở phố Dốc Tam Đa gần với phố Hoàng Hoa Thám.

Bỗng chị Hoa giật nảy người, khi nghe tiếng động mạnh là do phần mũi chiếc xe ô tô màu bạc, biển kiểm soát 29A-897.XX vừa va chạm mạnh vào phần cửa xe của chị. Ngay sau đó, chị Hoa hạ kính và ra hiệu về vụ va chạm với người lái xe màu bạc thì nhận được câu nói tỉnh bơ:

- Có việc gì thế em?

- Anh ơi, xe anh vừa đâm vào sườn xe của em đấy - chị Hoa nói.

- Ôi dào, tham gia giao thông thì va chạm là bình thường. Có gì đâu mà em phải to tát thế!? - người đàn ông sẵng giọng.

- Anh đâm vào xe em, làm móp cả cánh cửa xe mà nói không sao? Anh là người gây lỗi, ít nhất cũng nói lời xin lỗi chứ - chị Hoa đáp.

Người đàn ông làu bàu đóng cửa kính và phóng xe đi đúng lúc dòng phương tiện vừa được khơi thông. Kể lại sự việc với Người Xây Dựng, chị Hoa cho rằng khi tham gia giao thông, mỗi người cần có cách ứng xử lịch sự, văn minh, đừng thiếu văn hóa như người điều khiển xe ô tô nọ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần ứng xử văn minh, lịch sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.