Đầu tháng 6-2006, gia đình của nữ sinh tên H.T.T.T đã gởi đơn tố cáo hành vi sa đọa về đạo đức và vi phạm pháp luật của ông Lê Thái Bình (SN 1960), đảng viên, Tổ trưởng tổ văn của Trường THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ). Ông Bình bị tố cáo đã dùng thủ đoạn dụ dỗ, khống chế, đe dọa để cưỡng hiếp em T. (học trò của ông) nhiều lần.
Đơn tố cáo của em T., bản tường trình của ông Lê Thái Bình và các hồ sơ có liên quan đến vụ án
Sau đó, ông Thái Bình còn chụp và ghép hình khỏa thân của T. rồi liên tục nhắn tin vào điện thoại di động để đe dọa, uy hiếp, buộc T. phải tiếp tục gặp gỡ ông. Bị hại T. trong tâm trạng đau khổ, hoảng sợ không còn tâm trí để học hành, thi cử, cuối cùng đã kể thật với cô giáo chủ nhiệm và cha mẹ. Chân tướng của ông thầy vô đạo đức này bị phanh phui...
Tiếng kêu cứu
Cô Lê Kim Hiếu, giáo viên Anh văn của Trường THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng kể: “Chiều thứ sáu 26-5-2006, sau khi nhà trường làm lễ Tổng kết năm học 2005-2006 thì T. - một nữ sinh lớp 12 của trường tìm đến phòng giáo viên xin gặp và đưa cho tôi chiếc điện thoại di động, bản tường trình, cùng 2 quyển nhật ký của em. T. cúi gằm mặt, giọng đầy bức xúc: “Em không muốn sống nữa! Em khổ lắm, cô làm ơn cứu em!”. Tôi giật mình, nhìn kỹ T. thì thấy đôi mắt em thâm quầng, mọng nước, gương mặt xanh xao. Năm ngoái, tôi là giáo viên chủ nhiệm của T. nên biết rõ tính em hiền lành, nhút nhát. Linh tính báo cho tôi biết đây là việc chẳng bình thường. Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi dành thời gian trò chuyện với T., xem kỹ những “vật chứng” em đưa và thật sự kinh hoàng trước nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn mà cô học trò nhỏ này đang gánh chịu. Thấy vấn đề quá nghiêm trọng, tôi tìm Bí thư Đoàn trường trình bày lại sự việc và cùng anh ta mang toàn bộ “vật chứng” đến nhà thầy Nguyễn Văn Điền, Phó Bí thư Chi bộ của trường để báo cáo, xin ý kiến”.
Ngày 27-5-2006, lãnh đạo Trường THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng đã có cuộc họp bất thường, gồm Chi ủy, Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn Thanh niên, Cán bộ Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân,... thống nhất phương án mời gia đình em T. đến thông báo sự việc, động viên gia đình phối hợp với nhà trường chăm sóc sức khỏe, giúp T. ổn định tâm lý, vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhưng do những tổn thương nặng nề vượt quá sức chịu đựng nên vào ngày thi cuối, T. bị ngất xỉu, gia đình phải đưa em đến trạm y tế xã cấp cứu.
Trong bản tường trình, T. cho biết đã bị ông Thái Bình cưỡng hiếp 2 lần. Lần nhất, vào ngày 27-11-2005, với lý do kỷ niệm 20 năm ngày đi dạy học, ông Thái Bình đến nhà xin phép cha mẹ T. cho em đến vườn du lịch Thủy Tiên để ăn uống, vui chơi cùng các bạn cùng lớp do ông chiêu đãi.
Đến nơi, ông Thái Bình dụ T. vào một căn phòng có dọn sẵn thức ăn mà không có một bạn học nào, rồi bảo: “Em cứ ngồi đây uống nước chờ các bạn!”. Một lúc sau, T. vào nhà vệ sinh, trở ra thì thấy trên màn hình tivi có chiếu phim đồi trụy. Sợ quá, T. mở cửa định chạy ra ngoài nhưng ông Thái Bình đã cài khóa và dùng vũ lực cưỡng hiếp T. Sau đó, bắt T. uống một viên thuốc màu trắng, nhỏ, nói với cô là thuốc ngừa thai.
Sau lần đó, ông Thái Bình gởi cho T. rất nhiều tin nhắn với nội dung tục tĩu và cho biết đã quay phim, chụp ảnh cảnh T. khỏa thân, buộc T. phải đến gặp ông, tiếp tục cho ông quan hệ tình dục. Ông Thái Bình vừa dụ dỗ, vừa đe dọa, nếu T. không thực hiện theo yêu cầu của ông thì những hình ảnh xấu xa của T. sẽ được đưa lên mạng, chuyển tới cho bạn bè, người thân và T. cũng như gia đình mất hết danh dự. Trong tâm trạng hoảng loạn, đau khổ và uất ức, T. không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện học hành, thi cử.
Trước sự thúc ép, đe dọa quyết liệt của ông Thái Bình, ngày 18-1-2006, T. đã lén gia đình đến vườn du lịch Thủy Tiên để gặp ông lần thứ hai, vì ông hứa: “Chỉ gặp lần này nữa thôi, sẽ giao toàn bộ những hình ảnh đã chụp cho T., mãi mãi không quấy rầy, trả tự do cho T.”. Nhưng rồi T. lại rơi vào bẫy ông thầy vô đạo đức, cô tiếp tục bị cưỡng hiếp, bị ép uống thuốc ngừa thai và chỉ được nhận vài tấm ảnh photocopy. Sau đó, ông Thái Bình giở chiêu bài cũ là tiếp tục nhắn tin hăm dọa cho photo 100 tấm ảnh khỏa thân của T. gởi cho nhiều người để ép buộc T. vào ngày 28-5-2006 phải đến vườn du lịch Thủy Tiên gặp ông...
Bị ép buộc về thể xác, bị khủng bố về mặt tinh thần như vậy, T. bị quẩn trí, đã ghi vào sổ nhật ký ý nghĩ “tự giải thoát bằng cái chết”. Thầy Điền, Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng nói: “Tôi thật đau xót khi đọc những dòng cuối trong quyển nhật ký của em nữ sinh bị hại này: “Tôi chỉ muốn chết. Trên đời này còn công lý hay không? Có ai cứu tôi không?”.
Kết luận ban đầu của một số cơ quan chức năng
Qua kiểm tra của nhà trường và cơ quan C.A về những lượt điện thoại và tin nhắn trong máy của T. thì chỉ trong 1 tuần (từ 27-5 đến 3-6-2006), ông Thái Bình đã 8 lần gọi điện và 30 lần gởi tin nhắn cho T. Nội dung tin nhắn là dụ dỗ, đe dọa để T. tiếp tục gặp ông. Khi T. không trả lời tin nhắn, điện thoại, ông Thái Bình càng lồng lộn, tức tối, tiếp tục có những lời lẽ đe dọa và xúc phạm T. nặng nề hơn.
Trong bản tường trình và bản tự kiểm ngày 8-6-2006 gởi cho Ban Giám hiệu nhà trường, ông Thái Bình thừa nhận: “Vì không làm chủ được bản thân và do hoàn cảnh đẩy đưa nên tôi có quan hệ thiếu lành mạnh, vượt quá quan hệ thầy trò bình thường với T. Cuối tháng 4, thấy T. ít nói chuyện, không chịu đi chơi, tôi rất buồn và giận nên nghĩ ra chuyện ghép hình, với mục đích nhằm chọc tức, đe dọa để T. sợ mà nói chuyện lại với tôi bình thường...”.
Thầy Điền, Phó Bí thư chi bộ nhà trường cho phóng viên biết thêm: “Trong thời gian ông Thái Bình làm công tác coi thi ở Hội đồng thi thuộc Trường THPT Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh), nhà trường đã phân công một đồng nghiệp theo dõi chặt chẽ hành vi của ông để ngăn ngừa chuyện ông Thái Bình làm hại em T. Qua đó, đã phát hiện ông Thái Bình đã photo rất nhiều ảnh khỏa thân của T. bỏ sẵn vào phong bì, dán tem, nhưng chưa ghi địa chỉ người nhận”.
Đồng chí Bùi Hữu Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) cho biết: Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đảng ủy xã đã chỉ đạo C.A xã nhanh chóng điều tra, làm rõ nội dung đơn tố cáo của gia đình em T. Qua điều tra, ông Thái Bình thừa nhận đã hiếp dâm học trò của mình là em T. hai lần. Thủ đoạn là chiếu phim sex cho T. xem rồi sau đó đe dọa, uy hiếp, dùng những tấm ảnh khỏa thân của T. để khống chế, buộc T. phải tiếp tục quan hệ với ông ta. Đảng ủy xã đã chỉ đạo chi bộ nhà trường họp kiểm điểm, xử lý kỷ luật đảng viên.
Hội nghị chi bộ Trường THPT Kỹ thuật Trần Ngọc Hoằng kết luận vi phạm của ông Lê Thái Bình như sau: Quá trình vi phạm kéo dài, diễn biến phức tạp, mức độ ngày càng nghiêm trọng, vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy. Hội nghị chi bộ đã bỏ phiếu thống nhất hình thức kỷ luật đối với Lê Thái Bình là khai trừ Đảng. Ngày 14-6-2006, Bí thư Đảng ủy xã Thới Hưng - Diệp Hữu Minh đã có báo cáo số 34-BC/Đ.U gởi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cờ Đỏ đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên Lê Thái Bình với hình thức khai trừ Đảng. UBND xã và Đảng ủy xã Thới Hưng cũng đã có văn bản kiến nghị Sở GD-ĐT TP Cần Thơ nên loại trừ ông Lê Thái Bình ra khỏi đội ngũ nhà giáo. Đồng thời, C.A xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến C.A huyện để tiếp tục điều tra, có biện pháp xử lý nghiêm, đúng qui định pháp luật.
Theo Báo Cần Thơ
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.