Chính trị

Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước N43 Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập

Nguyệt Ánh 22/06/2025 - 13:17

Ngày 22-6, Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước N43 Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (7/1965 - 7/2025).

Tới dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Thành đoàn và gần 350 thanh niên xung phong (TNXP)…

tang-hoa.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng Đội TNXP N43 Hà Nội. Ảnh: Bảo Lâm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại những ký ức hào hùng của một thời "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".

Năm 1965, thực hiện lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước của Bác Hồ kính yêu, hưởng ứng phong trào "Ba sẵn sàng" và Chỉ thị số 71 ngày 21-6-1965 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Đội TNXP chống Mỹ cứu nước, hàng vạn thanh niên Thủ đô đã nô nức viết đơn xin gia nhập lực lượng vũ trang, nhập đội TNXP chống Mỹ cứu nước.

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, ngày 11-7-1965, Thành đoàn Hà Nội đã thành lập Đội TNXP chống Mỹ cứu nước đầu tiên của Thủ đô vào tuyến lửa khu 4 để mở đường Trường Sơn. Đó là Đội TNXP N43 Hà Nội, gồm 7 đại đội của 8 khu huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì.

Trưởng ban liên lạc Đội TNXP chống Mỹ cứu nước N43 Hà Nội Dương Thị Vịn phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Trưởng ban liên lạc Đội TNXP chống Mỹ cứu nước N43 Hà Nội Dương Thị Vịn, cho biết: Đội có 1.500 thanh niên, với tuổi đời bình quân 18-20, 50% là nữ, 30% học sinh cấp 2 vừa rời ghế nhà trường. Địa bàn hoạt động là 3 tỉnh miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình), với nhiệm vụ chủ yếu là mở đường, san lấp hố bom bảo đảm giao thông thông suốt.

Tổng kết nhiệm kỳ 4 năm (1965-1969), Đội TNXP N43 Hà Nội đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ, góp phần xây dựng các tuyến đường chiến lược 15,21,22,22B và đường 10 Quyết Thắng; chốt giữ 15 trọng điểm Mỹ thường xuyên đánh phá ác liệt; rà phá hàng nghìn quả bom mìn các loại... Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng, có 48 đồng chí hy sinh, hơn 100 đồng chí bị thương. Liệt sĩ Hoàng Lộc ở khu Hai Bà Trưng được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

“Đội TNXP N43 Hà Nội đã đóng góp xứng đáng vào việc lực lượng TNXP thời chống Mỹ cứu nước Thủ đô và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sự hy sinh cống hiến của Đội TNXP N43 Hà Nội đã góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”, bà Dương Thị Vịn chia sẻ.

phong-2.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, nhờ sự hy sinh của hàng triệu người con Việt Nam mà đất nước có hòa bình, ổn định để phát triển như ngày hôm nay.

“Dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước vừa qua cũng là dịp để chúng ta tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, khắc ghi giá trị của độc lập và tự do; là dịp để tất cả nhân dân ta thấy được ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền độc lập của đất nước, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường đối với dân tộc”, đồng chí Nguyễn Văn Phong chia sẻ.

Khẳng định thành phố Hà Nội luôn trân trọng đóng góp của các thế hệ đi trước, đặc biệt là của lực lượng vũ trang, lực lượng TNXP, những người trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, từ thành phố đến cơ sở đã có rất nhiều những hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống. Thành phố tiếp tục rà soát để không bỏ sót các trường hợp vướng mắc về chính sách.

mua.jpg
Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bảo Lâm

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục rà soát các gia đình điều kiện khó khăn về nhà ở để quan tâm, không phải chỉ xóa nhà tạm, mà còn có thể hỗ trợ thêm về các điều kiện.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong cảm ơn và tri ân sự đóng góp, sự hy sinh của các bác, các cô, các chú TNXP đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. “Chính công lao, đóng góp của các bác, các đồng chí đã tô thắm thêm, làm vẻ vang truyền thống của Thủ đô Hà Nội... Tấm gương, sự đóng góp, sự hy sinh của các bác, các chú luôn luôn là tấm gương sáng, nguồn động viên, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ của Thủ đô Hà Nội hiện nay”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

qua.jpg
qu2.jpg
Trao tặng quà tới các gia đình liệt sĩ. Ảnh: Bảo Lâm

Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Ban liên lạc Đội TNXP N43 đã trao 24 suất quà tặng các gia đình liệt sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước N43 Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.