Ý kiến - Phản hồi

Cần sớm dẹp “bến cóc” trên đường Phạm Hùng

Vũ Thanh Hà (quận Hà Đông) 23/12/2023 - 07:43

Khoảng 3 năm trở lại đây, trên tuyến đường Phạm Hùng hướng đi cầu Thăng Long (đoạn từ trước Chung cư Vinhomes Skylake đến nút giao Tôn Thất Thuyết), thuộc địa bàn giáp ranh giữa hai quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, bỗng hình thành một “bến cóc” hoạt động công khai bất kể ngày, đêm.

Từ sáng sớm đến chiều tối, trên đoạn đường dài chưa đầy 1km nhưng luôn có hàng chục xe khách lớn, nhỏ xếp hàng hai, hàng ba, thậm chí giăng ra giữa đường dừng, đỗ, đón trả khách.

Vào giờ cao điểm, việc các xe khách dừng nối đuôi nhau, phụ xe đứng dưới lòng đường chèo kéo khách, kéo theo đội ngũ “xe ôm” sẵn sàng ùa ra đón khách tạo nên tình trạng mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Được biết, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng từng nhiều lần ra quân, xử lý tình trạng này, song chưa hiệu quả.

Để xử lý tình trạng xe dù, xe khách chạy “rùa bò” đón khách gần các bến xe, cần lắp thêm hệ thống camera giám sát, tiến hành “phạt nguội” các lái xe không chấp hành nghiêm quy định, cố tình đón trả khách ngoài bến.

Ngoài ra, cần phân công rõ trách nhiệm cho đơn vị quản lý, khai thác. Cuối cùng, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa liên ngành, liên tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ trong xử phạt xe khách đón trả khách ngoài bến; quy hoạch lại các điểm dừng đón trả khách cho xe tuyến cố định...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần sớm dẹp “bến cóc” trên đường Phạm Hùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.