Mỗi ngày một chuyện

Cần chấn chỉnh tình trạng đỗ xe tùy tiện

NGƯỜI XÂY DỰNG 12/12/2023 - 07:17

Chiều 26-11, nhân ngày cuối tuần, lúc thời tiết chưa vào lạnh, ông Hoài lôi con “ngựa sắt” cũ túc tắc đạp đến nhà ông Xuân ở phố Liên Trì (quận Hoàn Kiếm) chơi. Rót chén nước trà Thái xanh ươm mời bạn, ông Xuân hồ hởi:

- Lâu ông không đến chơi với tôi đấy nhé. Đoạn phố Nguyễn Du rẽ vào phố nhà tôi (đoạn từ phố Quang Trung đến phố Trần Bình Trọng) được đi hai chiều rồi đó. Ông có thể đến nhà tôi rẽ luôn từ phố Trần Bình Trọng mà vào là gần nhất...

- Tôi biết rồi, vừa đi như ông nói đấy, nhưng hãi hãi là... - ông Hoài đáp lời bạn.

- Sao mà hãi, đường đi chia vạch rõ ràng, biển cấm ngược chiều đã được tháo bỏ rồi còn gì? - ông Xuân ngạc nhiên hỏi.

- Rõ là thế, nhưng từ khi tổ chức giao thông hai chiều ở đây cũng xuất hiện tình trạng ô tô dừng đỗ cả hai chiều đường khiến lối đi đã hẹp càng hẹp hơn. Các phương tiện tham gia giao thông phải tránh hai dòng xe dừng đỗ hai bên đường nên nhiều khi đi lấn sang cả làn đường ngược lại. Tôi sợ phát khiếp lên ấy chứ. - ông Hoài kể.

Nghe bạn nói, ông Xuân gật gù thừa nhận đúng thực tế đang xảy ra tại khu mình ở. Chia sẻ với Người Xây Dựng, ông Xuân mong muốn cơ quan chức năng, chính quyền địa phương khẩn trương chấn chỉnh tình trạng ô tô dừng đỗ tùy tiện dưới lòng đường ở phố Nguyễn Du để bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần chấn chỉnh tình trạng đỗ xe tùy tiện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.