Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến cuối tháng 8-2026, cả nước có 968 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong đó Hà Nội có 221 doanh nghiệp, chiếm gần 23% tổng số của cả nước. Với số lượng này, Hà Nội là địa phương có lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ lớn nhất cả nước.

Theo số liệu của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15-7 đến 14-8-2026, cả nước có 2.647 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus. Lũy kế đến ngày 15-8-2026, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đạt 4,7 tỷ giao dịch; 100% địa phương đã kết nối, chia sẻ dữ liệu qua NDXP.
Đáng chú ý, đến cuối tháng 8-2026, cả nước có 968 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 20 đơn vị sàn giao dịch khoa học và công nghệ.
Tại Hà Nội, tính đến cuối tháng 8-2026, thành phố có 221 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Với số lượng này, Hà Nội là địa phương có lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ lớn nhất cả nước.

Con số trên cho thấy Hà Nội không chỉ là một trong những địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ mà còn có hệ sinh thái kết nối công nghệ đang được hình thành, với Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội trực tuyến (HanoTEX) là một trong những thiết chế hỗ trợ.
Đến ngày 20-8-2026, HanoTEX có 242 tài khoản đăng ký, 227 doanh nghiệp tham gia, đăng ký niêm yết; 44 giải pháp được đăng tải và 80 nhu cầu công nghệ được đưa lên hệ thống. Trong 30 ngày gần nhất, sàn ghi nhận khoảng 832 lượt truy cập.
Không chỉ dừng ở việc kết nối cung - cầu, HanoTEX đã trực tiếp hỗ trợ một số mô hình ứng dụng thực tế, như chuyển đổi số tại phường Ba Đình và mô hình “Công dân số và giải pháp bảo vệ an toàn cho trẻ em trên không gian mạng” tại xã Đông Anh.
Tại không gian giao dịch trực tiếp của HanoTEX ở 258 Võ Chí Công, các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực STEM, Robotics, AI, công nghệ môi trường, nông nghiệp, y tế và các công nghệ mới đã tham gia giới thiệu, kết nối.
Đến ngày 20-8, hơn 30 doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU). Sàn cũng hình thành các kết nối với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và chuyên gia trong và ngoài nước; tổ chức tư vấn chuyển đổi số, kết nối đầu tư, thẩm định, xúc tiến chuyển giao công nghệ và hỗ trợ 3 doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Bên cạnh HanoTEX, Chợ Chuyển đổi số Hà Nội tiếp tục được vận hành, bước đầu hình thành kênh niêm yết, kết nối các giải pháp chuyển đổi số chuyên biệt cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Đến ngày 20-8, Chợ có 88 người dùng, trong đó 81 người hoạt động thường xuyên; 37 giải pháp, 40 bên cung, 44 bên cầu và 4 cơ quan nhà nước tham gia.
Tuy nhiên, các chỉ tiêu này chưa có biến động đáng kể so với kỳ trước. Nguyên nhân được xác định là cơ chế tháo gỡ chưa hoàn thiện và chưa thành lập Hội đồng thẩm định sản phẩm, xác định doanh nghiệp đủ điều kiện đưa sản phẩm lên Chợ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.