Giáo dục

Cả nước có 11 thí sinh vi phạm quy chế ở môn thi đầu tiên

Thống Nhất 28/06/2023 - 12:18

Vào lúc 11h50, thông tin nhanh về tình hình buổi thi môn ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định, buổi thi đã diễn ra cơ bản an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

28-6-c3-kl.jpg
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội. 

Cả nước có 63 hội đồng thi, gồm 2.272 điểm thi và 43.032 phòng thi. Số thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi này là 1.012.060 em. Trong đó, số thí sinh có mặt dự thi là 1.008.502 em, chiếm tỷ lệ 99,65%. Có 11 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Môn thi ngữ văn diễn ra vào sáng 28-6, với thời gian làm bài 120 phút. Đây là bài thi duy nhất trong số năm bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức thi theo hình thức tự luận. Các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Ghi nhận chung tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội sau khi kết thúc giờ làm bài thi, nhiều thí sinh có chung nhận xét, sự xuất hiện của tác phẩm “Vợ nhặt” trong đề thi ngữ văn khiến nhiều thí sinh bất ngờ, song đây là một tác phẩm hay, dễ hiểu; câu nghị luận của đề có nội dung gần gũi với cuộc sống nên không quá khó. Tình hình tổ chức thi trong buổi sáng 28-6 tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội diễn ra nghiêm túc; các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, liên lạc thông suốt.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cả nước có 11 thí sinh vi phạm quy chế ở môn thi đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.