Giáo dục

Cả 3 học sinh Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic sinh học quốc tế

Thống Nhất 11/07/2023 - 06:32

Đêm 10-7, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đội tuyển học sinh Việt Nam gồm 3 thành viên dự thi Olympic sinh học quốc tế năm 2023 đều giành huy chương, trong đó có 1 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng.

doi-tuyen-viet-nam-tham-du-olympic-sinh-hoc-quoc-te-2023.jpg
Đội tuyển học sinh Việt Nam thi Oympic sinh học quốc tế năm 2023. 

Học sinh giành Huy chương bạc là em Nguyễn Tiến Lộc (lớp 11 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Hai thành viên còn lại của đội tuyển giành Huy chương đồng là em Trần Phạm Mạnh (lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) và em Vũ Thế Anh (lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc).

Olympic sinh học quốc tế lần thứ 34 năm 2023 tổ chức ở Đại học quốc gia UAE tại thành phố Al Ain, Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) từ ngày 2-7 đến 11-7 với sự tham gia của 80 quốc gia, vùng lãnh thổ và 2 nước quan sát viên. Tổng số thí sinh dự thi là 295.

Mỗi học sinh làm 4 bài thi thực hành và 2 bài thi lý thuyết. Đề thi năm nay được đánh giá là hay và thú vị nhưng khó, dài và có nhiều kiến thức mới đối với học sinh Việt Nam.

Với kết quả 1 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng tại Olympic sinh học quốc tế năm 2023, đội tuyển quốc gia Việt Nam tiếp tục duy trì kết quả 100% thành viên của đội tuyển giành huy chương.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả này khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông và định hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi của Bộ; đồng thời thể hiện sự nỗ lực của học sinh và giáo viên ở các nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả 3 học sinh Việt Nam đều giành huy chương tại Olympic sinh học quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.