Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bụi bẩn từ công trình lộ thiên

Nhóm phóng viên| 26/12/2020 06:18

(HNM) - Những ngày này, trên một số tuyến đường ở Hà Nội, vỉa hè lại bị đào xới để lát đá, hạ ngầm dây cáp điện, viễn thông… Tuy nhiên, do thiếu ý thức nên một số đơn vị thi công đã đổ vật liệu ra hè, đường hoặc thiếu biện pháp che chắn khi thi công, khiến các công trình luôn trong tình trạng ngổn ngang, bụi bẩn, gây ô nhiễm môi trường.

Dự án cải tạo, lát đá vỉa hè phố Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy) đang thi công, gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến môi trường.

Hè đường ngổn ngang, bụi bẩn

Người dân đi qua phố Lương Yên (quận Hai Bà Trưng) những ngày này luôn phải hứng chịu bụi do việc thi công lát đá vỉa hè hai bên đường ngổn ngang chất thải chưa được dọn dẹp kịp thời. Tương tự, trên phố Trần Khánh Dư (quận Hai Bà Trưng) tình trạng bụi bặm xảy ra thường xuyên do vỉa hè được xới lên để lát lại, nhiều cống thoát nước theo đó cũng bị rạn, nứt. “Đáng sợ nhất là việc khoan bê tông và cắt đá lát vỉa hè. Do công nhân không có biện pháp che chắn khi thi công nên bụi bay khắp nơi”, bà Bạch Thị Yến, người dân sinh sống trên phố Trần Khánh Dư nói.

Tiếp tục khảo sát việc thi công lát đá vỉa hè tại phố Nguyễn Trường Tộ (quận Ba Đình), phóng viên Báo Hànộimới chứng kiến vật liệu xây dựng đổ ngổn ngang gây bụi bẩn. Trong khi đó, trên phố Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy) những ngày này cũng luôn bừa bộn do vỉa hè được đào lên để lát đá. Bà Trần Thu Nga, một người bán hàng ăn tại phố Trần Đăng Ninh cho biết, việc thi công lát đá vỉa hè kéo dài khiến kinh doanh ế ẩm do bụi luôn phủ kín bàn, ghế, đi lại cũng khó khăn. Theo quan sát của phóng viên vào chiều 23-12, do vỉa hè bị xới tung nên nhiều người phải dựng xe ở lề đường để mua hàng, gây mất an toàn giao thông.

Đáng nói, tại phố Tân Khai, phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), cả đoạn đường dài 200m ngổn ngang đất đá lẫn rác thải chất đống ngay bên lề đường do đơn vị thi công đào đất làm hào kỹ thuật phục vụ hạ ngầm dây cáp. Bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân sinh sống ở phố Tân Khai bức xúc nói: "Tình trạng này diễn ra cả tuần nay nhưng vẫn chưa thấy đơn vị thi công dọn dẹp". Tại các tuyến phố như Chùa Láng (quận Đống Đa), Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy), Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân)… cũng đang có hoạt động thi công và thường xảy ra hiện tượng bụi bẩn ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ông Trịnh Văn Lý, Phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 10 tuyến phố thực hiện hạ ngầm đường dây điện, cáp viễn thông và nhiều nơi đã, đang triển khai dự án cải tạo, lát đá vỉa hè. Nguyên nhân để xảy ra bụi bẩn là do các đơn vị thi công chưa thu dọn gọn gàng đất, phế thải, vật liệu xây dựng. Đáng nói, trong một số công đoạn như cắt đá, đơn vị thi công cũng như công nhân thiếu ý thức, không che chắn khiến bụi ảnh hưởng đến môi trường, giao thông và mỹ quan đô thị.

Chất thải đổ ngổn ngang trên vỉa hè tại dự án cải tạo, lát đá vỉa hè phố Lương Yên (quận Hai Bà Trưng).

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Trao đổi về tình trạng trên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong năm 2020, quận hoàn thành 35 dự án cải tạo vỉa hè. Tại một số tuyến phố vỉa hè hẹp nên có tình trạng đổ tạm vật liệu xây dựng dưới lòng đường gây mất vệ sinh môi trường. "Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công chấn chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm", ông Nguyễn Mạnh Hùng cho hay.

Còn theo Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) Nguyễn Việt Trung, phường sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng của phường tăng cường tuần tra, nhắc nhở các đơn vị thi công lát đá vỉa hè trên địa bàn khi cắt đá phải che chắn cẩn thận, đồng thời không để vật liệu ở lòng đường gây bụi bẩn.

Cũng về vấn đề này, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Ba Đình Lê Tất Thành cho hay, UBND quận yêu cầu các đơn vị thi công công trình phải tập kết vật liệu xây dựng gọn gàng và che chắn cẩn thận. “UBND quận cũng chỉ đạo UBND 14 phường phối hợp kiểm tra việc bảo đảm vệ sinh môi trường ở các công trình liên quan đến vỉa hè, lòng đường. Đơn vị nào bị nhắc nhở nhiều lần mà cố tình chây ỳ thì UBND phường, UBND quận lập biên bản xử phạt nghiêm theo quy định”, ông Lê Tất Thành nhấn mạnh.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng thi công công trình gây ô nhiễm môi trường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Hoàng Cao Thắng thông tin, Sở đã có văn bản gửi UBND các quận chỉ đạo các phòng, ban chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thi công lát đá vỉa hè. Trong đó, đặc biệt lưu ý vật tư, thiết bị tập kết xếp đặt gọn gàng, phải được che chắn không để rơi vãi; phế thải xây dựng phải được dọn sạch ngay trong đêm sau khi kết thúc thi công theo quy định tại Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 9-10-2015 của UBND thành phố quy định về bảo đảm trật tự, an toàn vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội.

Việc thi công các công trình hạ ngầm, chỉnh trang đường phố cũng nhằm giúp bộ mặt thành phố văn minh hơn. Tuy nhiên, các đơn vị thi công cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng quy trình thi công công trình, bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bụi bẩn từ công trình lộ thiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.