Chính trị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 21/12/2023 18:52

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022), chiều 21-12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tới cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, trân trọng cảm ơn những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô và gia đình các đồng chí trong suốt chặng đường chiến đấu, xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô, đất nước.

t2-btl-qc-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2023, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đạt kết quả toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế Thủ đô năm 2023 đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu tổng quát. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 400.421 tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với năm 2022. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Công tác giảm nghèo và thực hiện bảo trợ xã hội được chú trọng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 giảm còn 0,03%.

Đáng chú ý, chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Đến nay, thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 382/382 xã đạt tiêu chí nông thôn mới; 187 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả. Thành ủy cũng đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đề cao cá thể hóa trách nhiệm và tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực hiện nghiêm Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố. An ninh chính trị, trật tự xã hội của Thủ đô được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng và hiệu quả được nâng cao. Thành phố cũng đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, những kết quả mà thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2023 có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang Thủ đô nói chung và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói riêng, nhất là trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh.

t2-btl-hoa-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao vai trò quan trọng của Bộ Tư lệnh Thủ đô và Ban Chỉ huy quân sự các quận, huyện, thị xã trong việc tham mưu thành phố triển khai vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh, an toàn cho Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần chủ động, tiếp tục giữ vững môi trường bình yên để Hà Nội phát triển bền vững và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô khẳng định, trong quá trình xây dựng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và sự giúp đỡ của nhân dân để lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trung tướng Trần Ngọc Tuấn khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ phát huy truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng; không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.