Mỗi ngày một chuyện

Biến “điểm nóng” về vệ sinh môi trường thành vườn hoa

Người Xây Dựng 13/03/2024 - 06:35

Chiều 2-3, chị Hồng ở quận Long Biên có việc đi qua khu vực tổ 20 phường Ngọc Thụy.

Thấy cuối đường Ngọc Thụy, dưới chân cầu Đông Trù có một khuôn viên với vườn hoa, thảm cỏ rất đẹp, trở thành nơi vui chơi, tập thể dục của người dân, chị Hồng dừng xe vào tham quan, ngắm cảnh.

Gặp chị Hà, quản lý khuôn viên, chị Hồng hỏi:

- Chỗ này mới xây dựng hả chị? Chắc phải đầu tư nhiều tiền lắm nhỉ?

- Trước đây, khu này là bãi tập kết rác và cũng là “điểm nóng” về vệ sinh môi trường khiến nhân dân bức xúc và chính quyền mất nhiều công sức trong việc kiểm soát, tuần tra, xử lý. Vì vậy, mình xin phép cơ quan chức năng cho cải tạo làm sân chơi cộng đồng này bạn ạ.- chị Hà đáp.

- Thế mọi người đến vui chơi có bị thu phí không chị? - chị Hồng hỏi.

- Dù mức đầu tư không nhỏ nhưng mình không tính đến việc thu phí. Mong muốn của mình là mọi người trong khu dân cư có thêm một điểm vui chơi, thư giãn thôi - chị Hà chia sẻ.

Viết thư gửi Người Xây Dựng, chị Hồng thấy đây là một mô hình hợp lý để biến những điểm đen rác thải thành các khu vui chơi ngoài trời văn minh, lành mạnh, mang lại lợi ích cho cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Biến “điểm nóng” về vệ sinh môi trường thành vườn hoa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.