Xã hội

Biển đấu giá ô tô trở về giá trị thực

Chu Dũng 07/10/2023 - 10:22

Hiện tại, những biển kiểm soát ô tô đẹp vẫn được đấu giá nhưng đã trở về với giá trị có thể chấp nhận.

Sáng 7-10, tại điểm đăng ký xe Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) ở số 2 Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, anh Lê Dũng (quận Hà Đông) đã hoàn tất thủ tục đăng ký xe ô tô biển kiểm soát 30K- 59995 mà anh vừa đấu giá thành công trong phiên ngày 25-9.

Với biển số siêu đẹp này, anh Dũng đã vượt qua hàng trăm người khác để chốt mức giá cuối cùng là 195 triệu đồng. Anh Lê Dũng cho biết, việc đấu giá diễn ra kịch tính nhưng không có chuyện người đấu giá "hét" mức giá trên trời như phiên đầu tiên.

387525051_991070862184230_9177428053805812697_n.jpeg
Người trúng đấu giá đến làm thủ tục nhận biển.

Cũng trong phiên đấu giá ngày 25-9, biển kiểm soát siêu đẹp 30K- 56879 (được săn đón hơn cả tứ quý, ngũ quý) cũng chỉ được chốt với mức giá 223 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, trường hợp anh Lê Dũng là một trong những người đầu tiên tham gia đấu giá biển kiểm soát đẹp đến làm thủ tục đăng ký xe với đơn vị. Cũng như mọi công dân khác, anh Dũng đã được cán bộ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hướng dẫn tận tình các thủ tục cần thiết để chính thức sở hữu biển kiểm soát mơ ước.

Đại úy Nguyễn Việt Dũng, cán bộ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, trường hợp công dân trúng đấu giá biển kiểm soát đẹp khi đến làm thủ tục với cảnh sát giao thông sẽ được hướng dẫn đăng ký qua dịch vụ công, hoàn tất các thủ tục pháp lý và được đơn vị cấp giấy hẹn chờ ngày đến cấp biển. Vì có những biển số đẹp chưa được cấp trên thực tế, còn nằm trong kho biển do đơn vị chức năng quản lý.

387524110_852763973033232_5536925049347673578_n.jpeg
Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông làm thủ tục cho người trúng đấu giá biển số.

Liên quan đến việc đấu giá biển kiểm soát siêu đẹp, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong 9 ngày (từ 15-9 đến 23-9), Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam đã đấu giá được 493 biển số xe ô tô, dự kiến thu 214 tỷ đồng. Tính đến ngày 30-9, đã có 76 người hoàn thành nghĩa vụ tài chính nộp gần 17 tỷ đồng, có 3 người đã đến lấy đăng ký xe.

Đáng chú ý, tại phiên đấu giá ngày 15-9, đã xác lập kỷ lục với biển số xe 51K-888.88 được trả giá hơn 32 tỷ đồng. Cũng trong ngày đầu tiên này đã có 11 người trúng đấu giá và những người này đều ký vào biên bản xác nhận trúng đấu giá. Trong 11 người, đã có 5 người hoàn thành nghĩa vụ tài chính, còn 6 người cũng đã liên hệ về Cục Cảnh sát giao thông để tìm hiểu các bước tiếp theo của quy trình sở hữu biển số xe thắng đấu giá.

Người trúng đấu giá cao nhất thuộc về biển số 51K-888.88 hơn 32 tỷ đồng hiện chưa nộp tiền mà mới liên hệ đến Cục Cảnh sát giao thông để được hướng dẫn các thủ tục, trong khi thời hạn nộp tiền theo quy định đã hết.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, Luật Đấu giá tài sản, Nghị quyết 73, Nghị định 39 của Chính phủ về thí điểm đấu giá biển số ô tô, nếu trường hợp bỏ cọc thuộc trường hợp hủy đấu giá thì biển số đó sẽ được đưa lại để tiếp tục đấu giá. Cùng với đó, cá nhân bỏ cọc sẽ bị mất tiền cọc 40 triệu đồng.

Hiện tại, biển kiểm soát đẹp vẫn được đấu giá trong các phiên mở tiếp theo nhưng đã trở về với giá trị có thể chấp nhận.

Ghi nhận, kể từ sau phiên đấu giá đầu tiên (ngày 15-9) với hàng loạt biển kiểm soát lên đến hàng tỷ đồng..., những phiên tiếp theo mức trả giá cho biển đẹp và ý nghĩa cũng chỉ lên đến vài trăm triệu đồng. Chưa ai vượt quá con số kỷ lục 32 tỷ đồng cho biển kiểm soát 51K-888.88 do một người ở tỉnh Thanh Hóa trả giá.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Biển đấu giá ô tô trở về giá trị thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.