(HNMO) - Ngày 6-8, Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, đã làm việc với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ KH&CN.
Cùng dự buổi làm việc còn có Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi làm việc. |
Theo báo cáo của Ban quản lý KCNC Hòa Lạc, về công tác thu hồi đất, giao đất, trong tổng diện tích đất theo quy hoạch là 1.586ha, UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi và giao đất với diện tích là 1.531ha. Phần diện tích còn lại 55ha (bao gồm 36ha khu mở rộng phía Đông và 19ha tiếp giáp giữa Đại lộ Thăng Long và Khu công nghiệp Bắc Phú Cát cũ), hiện Ban quản lý đang phối hợp với UBND huyện Thạch Thất và các cơ quan có liên quan hoàn thiện hồ sơ trình TP ra quyết định thu hồi đất, giao đất. Tính đến nay, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn dự án mới đạt khoảng 62%, tuy nhiên lại trong tình trạng da báo, gây khó khăn cho việc triển khai các dự án xây dựng trong KCNC. Một số dự án trọng điểm đang được ưu tiên triển khai là Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội sử dụng vốn vay của Ngân hàng ADB trị giá 200 triệu USD và Dự án phát triển cơ sở hạ tầng KCNC Hòa Lạc bằng vốn vay ODA Nhật Bản trị giá khoảng 400 triệu USD…Trong 2 dự án trọng điểm này, dự án Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội dự kiến sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng ngay trong tháng 8-2013. Dự án phát triển cơ sở hạ tầng KCNC Hòa Lạc đến nay mới hoàn thành được khoảng 40% diện tích.
Theo ông Phạm Đại Dương, Trưởng Ban quản lý KCNC Hòa Lạc, việc triển khai xây dựng khu tái định cư (TĐC) cho các hộ dân cũng rất chậm, đặc biệt là khu phía Nam đường tỉnh lộ 420 (rộng 36,5ha). Kể từ năm 2008 đến nay, khu TĐC này hầu như không triển khai được gì thêm về hạ tầng. UBND huyện Thạch Thất không thể cấp đất TĐC để di chuyển các hộ dân nên gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ GPMB và bàn giao đất cho Ban quản lý. Khu TĐC 24ha và khu đất dịch vụ hiện vẫn chưa hoàn thành việc lập dự án, chưa tiến hành các thủ tục thu hồi đất và GPMB.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết: KCNC Hòa Lạc là 1 trong 3 dự án KCNC trọng điểm của Chính phủ (2 dự án còn lại tại TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng). Hơn 10 năm qua, Bộ KH&CN đã tập trung triển khai dự án. Tuy nhiên, hàng loạt vướng mắc đã nảy sinh làm chậm tiến độ dự án, đặc biệt là công tác GPMB, di dân, TĐC. Hiện Bộ đang phải chịu sức ép rất lớn đối với 2 dự án trọng điểm nói trên. Với dự án Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội, phía Ngân hàng ADB đã yêu cầu nếu không sớm thu xếp được mặt bằng, ADB sẽ xem xét lại khoản vay này. Với dự án phát triển cơ sở hạ tầng KCNC Hòa Lạc, phía Nhật Bản cũng đang thúc phải sớm bàn giao mặt bằng vì đã quá hạn. Do đó, Bộ đề nghị TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương liên quan tập trung quyết liệt cho công tác GPMB, xây dựng các khu TĐC để phục vụ di dân.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho rằng thời gian qua, việc GPMB chậm có nguyên nhân từ cơ chế chính sách có nhiều thay đổi. Các cấp chính quyền cơ sở nhiều lúc lúng túng trong quá trình triển khai. Vừa qua, TP Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ và đã được Chính phủ chấp thuận. Đây là cơ sở thuận lợi cho triển khai GPMB các bước tiếp theo. TP và Ban quản lý KCNC sẽ quyết tâm cao nhất để thực hiện. Tuy nhiên, cần phải điều chỉnh kế hoạch GPMB cho phù hợp với việc bố trí vốn. Khâu kiểm đếm phải được thực hiện khẩn trương, khi lên phương án chỉ phải áp giá cho phù hợp với thời điểm theo quy định.
Kết luận cuộc họp, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: TP Hà Nội ý thức rất rõ về tầm quan trọng của dự án KCNC Hòa Lạc cũng như trách nhiệm của TP đối với dự án này. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rõ rằng: cơ chế chính sách về đền bù, GPMB những năm qua liên tục thay đổi, không ổn định, mà dự án này đã trải qua tới 20 năm. Bên cạnh đó, tính không đồng bộ giữa các bộ ngành, không đồng bộ giữa đất đã GPMB với việc tiếp nhận và triển khai dự án càng làm cho dự án thêm vướng mắc. Dù đã giao được 2/3 diện tích đất nhưng chưa dự án nào trọn vẹn. Nguồn kinh phí cho công tác GPMB lại chưa kịp thời về số lượng và thời điểm. Thời gian qua, các bên liên quan đã cố gắng rất nhiều nhưng những phần việc tiếp theo còn rất khó khăn. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, 2 huyện Thạch Thất và Quốc Oai tập trung bàn bạc, phối hợp tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Với những trường hợp chủ sử dụng đất cá biệt, quá trình giải quyết thu hồi đất vẫn phải bảo đảm công khai, dân chủ. Nếu đã đầy đủ các điều kiện mà người dân vẫn chây ỳ, chống đối, tái lấn chiếm, chống người thi hành công vụ, TP yêu cầu chính quyền 2 huyện phối hợp với Công an TP xử lý nghiêm. Trong quá trình giao đất, thu hồi đất, Ban quản lý KCNC chuẩn bị đầy đủ thủ tục và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đồng thời chuẩn bị nguồn vốn đầy đủ và kịp thời.
Về phía Bộ KH&CN, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng quy hoạch; cụ thể hóa cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tham gia vào KCNC. Những gì cần phối hợp, các cơ quan liên quan của TP Hà Nội cố gắng phát huy vai trò chủ động ở mức cao nhất bởi trách nhiệm của cả hai bên đều rất nặng nề, có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công chung của dự án trọng điểm Quốc gia này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.