Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra, động viên sản xuất đầu năm

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 01/02/2020 10:40

(HNMO) - Sáng 1-2, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến thăm công nhân, kiểm tra và động viên sản xuất đầu năm tại Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long (Khu công nghiệp Sài Đồng, quận Long Biên).

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng quà cho cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long.

Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long tiền thân là Công ty Kim khí Thăng Long, được thành lập từ năm 1969. Sau hơn 50 năm xây dựng và phát triển, công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam về lĩnh vực sản xuất cơ kim khí.

Báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Phạm Hữu Hùng cho biết, với 5 nhà máy, Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long chuyên sản xuất 4 nhóm sản phẩm, gồm: Phụ tùng xe máy, các sản phẩm cơ khí phục vụ tiêu dùng nội địa, sản phẩm khuôn gá, thiết bị chuyên dùng và các sản phẩm kim khí xuất khẩu.

Mỗi năm, công ty sản xuất trên 300 loại sản phẩm với số lượng từ 15 đến 20 triệu sản phẩm với mức tăng trưởng khoảng 10%/năm. Năm 2019, công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, doanh thu đạt 1.063 tỷ đồng.

Công ty hiện có 1.750 công nhân với mức thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, công ty luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Đảng bộ công ty có 106 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tham quan phân xưởng sản xuất của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long.

Vui mừng về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, mặc dù sản xuất ngành hàng rất khó khăn trong thời kỳ hội nhập, nhưng công ty đã không ngừng vươn lên, chứng tỏ được năng lực khi tham gia sản xuất sản phẩm phụ trợ, cung cấp số lượng lớn sản phẩm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đồng chí đánh giá cao việc công ty không chỉ làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm thu nhập cho người lao động, mà còn chăm lo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; phát động nhiều phong trào từ thiện xã hội..., xứng đáng với danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày đầu xuân mới.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải biểu dương và cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân, lao động Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long vì những đóng góp vào thành tích chung của thành phố trong năm qua; đánh giá cao tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, công nhân, lao động công ty khi đã chủ động sản xuất từ ngày 28-1-2020 (mùng 4 Tết).

Nhấn mạnh bối cảnh, tình hình và nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong năm 2020, đồng chí Hoàng Trung Hải tin tưởng, tập thể cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long sẽ phát huy truyền thống, nỗ lực cao hơn, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, hăng say lao động, thi đua sản xuất giỏi, nâng cao năng suất, không ngừng vươn ra thị trường thế giới.

Trên cơ sở đó, công ty sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong năm 2020, nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước; thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kiểm tra, động viên sản xuất đầu năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.