Sáng 1-6, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
Thành lập năm 1995 trên nền tảng kế thừa truyền thống quân đội vẻ vang của Trung đoàn Không quân 919, Tổng công ty Hàng không Việt Nam mang trong mình sứ mệnh không chỉ là một doanh nghiệp kinh tế, mà còn là biểu tượng văn hóa, tinh thần dân tộc và khát vọng hội nhập.
Trên vai trò của Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines cũng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an sinh xã hội và đối ngoại quốc gia, từ những tình huống khẩn cấp đến các sự kiện tầm quốc gia.
30 năm qua, Vietnam Airlines đã sát cánh cùng đất nước trong những thời khắc khó khăn nhất như chiến dịch sơ tán công dân tại Libya (2011, 2014), đưa công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần tại Nhật Bản về nước, đến hàng trăm chuyến bay nhân đạo trong đại dịch Covid-19.
Trong giai đoạn dịch bệnh, Vietnam Airlines đã thể hiện nỗ lực tự thân vượt qua khủng hoảng chưa từng có của ngành Hàng không toàn cầu, đồng thời, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, từ đó từng bước phục hồi và vững vàng tiến về phía trước.
Từ một hãng hàng không với đội tàu bay nhỏ và cơ sở vật chất còn hạn chế, Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã vươn lên thành Hãng hàng không 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn 5 sao trong tương lai.
Trong ba thập kỷ hoạt động, hãng đã phục vụ 350 triệu lượt hành khách, vận chuyển 4,7 triệu tấn hàng hóa, khai thác gần 100 đường bay tới 53 điểm đến trong và ngoài nước, đồng thời, kết nối hơn 1.000 điểm đến toàn cầu thông qua liên minh SkyTeam.
Cột mốc cổ phần hóa năm 2015 đánh dấu bước ngoặt trong hành trình phát triển của Vietnam Airlines, giúp hãng từng bước tiệm cận chuẩn mực quản trị quốc tế, thu hút nhà đầu tư chiến lược và nâng cao hiệu quả vận hành.
Doanh thu của Vietnam Airlines liên tục tăng trưởng. Giai đoạn 1995-2024, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt khoảng 68 nghìn tỷ đồng, gấp ba lần phần vốn góp của cổ đông Nhà nước, khẳng định vị thế doanh nghiệp nòng cốt trong nền kinh tế quốc dân.
Riêng năm 2024, doanh thu hợp nhất đạt gần 113 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt mức kỷ lục 7.958 tỷ đồng; quý I-2025, tiếp tục ghi nhận tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.625 tỷ đồng.
Không chỉ là cầu nối giao thương, Vietnam Airlines còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước thông qua các hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực. Hãng chủ động mở rộng hợp tác quốc tế ở nhiều cấp độ, từ thương mại linh hoạt đến quan hệ chiến lược với các hãng hàng không lớn trên thế giới.
Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành Hãng hàng không quốc tế 5 sao, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục hiện đại hóa đội bay, mở rộng mạng lưới đường bay, phát triển dịch vụ cá nhân hóa và ứng dụng các công nghệ hiện đại. Đồng thời, hãng xác định lấy con người làm trung tâm của phát triển, chú trọng xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có bản lĩnh, tri thức và tinh thần phục vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng.
“Việc đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là sự khẳng định thành quả to lớn mà tập thể cán bộ, người lao động Vietnam Airlines đã bền bỉ vun đắp suốt 30 năm qua, đồng thời là động lực để các thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống. Ba thập kỷ qua là nền tảng vững chắc để Vietnam Airlines tiếp tục hành trình cống hiến với khát vọng không ngừng nâng tầm vị thế hàng không Việt Nam trên bầu trời thế giới” - ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines nói.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: "Tổng công ty Hàng không Việt Nam là cánh chim đầu đàn của ngành Hàng không Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Những hành động đầy nhân văn của Vietnam Airlines đã lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nghĩa tình, trách nhiệm và hội nhập sâu rộng với thế giới".
Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Vietnam Airlines phải theo dõi, nắm chắc tình hình, xu thế phát triển thế giới để làm chủ, tận dụng thời cơ phát triển; đổi mới tư duy, luôn luôn đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp không chỉ trong hệ sinh thái của Vietnam Airlines mà sức mạnh của toàn dân, xã hội và các doanh nghiệp khác; có tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn.
Vietnam Airlines phải bay cao, vươn xa, trải dài trên khắp 5 châu 4 biển để mở rộng “biên giới mềm”, kết nối Việt Nam với thế giới, kết nối kinh tế, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Vietnam Airlines phải phát triển hiện đại, xanh, nhanh, bền vững, an toàn; xây dựng bản sắc văn hóa đặc sắc của Vietnam Airlines dựa trên bản sắc văn hóa dân tộc cốt lõi Việt Nam, trong đó truyền thống về tự chủ, độc lập, vượt khó, sự hy sinh, trách nhiệm, tương thân, tương ái…
Thủ tướng cũng đề nghị hãng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh, đầu tư cho phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và gắn với chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.