Xã hội

Bí thư chi bộ dám nghĩ, dám làm

Hiền Chi 05/11/2023 - 07:00

Nhắc đến Đảng ủy viên phường Phạm Đình Hổ, Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố số 9 phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) Trần Tuấn Khanh, từ lãnh đạo phường đến người dân đều ghi nhận ông là cán bộ cơ sở năng động, dám nghĩ, dám làm, đặc biệt là “dân vận khéo”. Với kinh nghiệm, uy tín và sự tâm huyết của mình, ông đã góp phần xây dựng tổ dân phố số 9 đoàn kết, văn minh.

bi-thu-chi-bo.jpg
Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố số 9 phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) Trần Tuấn Khanh trao đổi với người dân về việc giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường.

Làm tốt công tác dân vận

Từng là sĩ quan chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam, sau khi ra quân, ông Trần Tuấn Khanh về tham gia công tác Đảng và chính quyền ở địa phương, trải qua nhiều năm đảm nhiệm các vị trí từ Phó Chủ tịch rồi làm Chủ tịch HĐND phường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Ngô Thì Nhậm (cũ). Năm 2017, ông nghỉ công tác tại phường và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ khu dân cư số 7 phường Ngô Thì Nhậm. Đến tháng 3-2020, thành phố đã sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Ngô Thì Nhậm sau khi điều chỉnh địa giới hành chính vào phường Phạm Đình Hổ; ông được tín nhiệm bầu là Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố số 9 phường Phạm Đình Hổ.

Công việc mới, địa bàn rộng hơn với gần 300 hộ dân, song ông không ngại khó, tự tin bắt tay vào việc. Trước tiên là Đại hội Chi bộ tổ dân phố số 9 (tháng 6-2020) ông đã ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ mới, đồng thời kiện toàn tổ dân vận, kiện toàn hệ thống Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể, thống nhất quy chế làm việc.

Ông Khanh chủ động đi đến các nhà để tuyên truyền các chủ trương, chính sách, tự mình giới thiệu công việc mình đảm nhiệm với người dân bằng sự thân thiện, cởi mở. Tiếp đó, trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông sâu sát nắm bắt hoàn cảnh từng hộ gia đình, từng cá nhân để kịp thời vận động nhân dân đi xét nghiệm, tiêm phòng. Ông đã thành lập tổ Covid-19 cộng đồng với 9 thành viên, trực 24/24, góp phần đưa tổ dân phố số 9 làm tốt công tác phòng, chống dịch, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

Năm đầu về nhận nhiệm vụ ở tổ dân phố, nhận thấy ngày Tết Trung thu có ít thiếu nhi tham gia, ông Khanh đã lên kế hoạch tổ chức quy mô đúng ý nghĩa ngày hội. Kết quả là những năm gần đây, mỗi dịp Tết Trung thu, tổ dân phố số 9 đều dựng rạp ở khu vực số 11 phố Lê Văn Hưu, thu hút vài trăm cháu thiếu nhi và phụ huynh hân hoan tham dự, tạo sự đoàn kết, gắn bó.

Đặc biệt, ông Khanh biết tận dụng việc ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập nhiều nhóm Zalo của: Chi bộ đảng viên một chiều; chi bộ đảng viên 2 chiều; cán bộ cơ sở; tổ dân phố; cảnh sát khu vực với tổ dân phố số 9. Tất cả các vấn đề về chính sách, an ninh trật tự, hay các vấn đề phát sinh trên địa bàn ông đều thông tin tới nhóm Zalo để đảng viên, nhân dân cùng nắm bắt, tạo sự đồng thuận khi triển khai các công việc. Năm 2022, ông được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng Giấy khen đã có thành tích trong công tác chỉ đạo, tham mưu tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Xây dựng tổ dân phố văn minh

Tháng 6-2023, tổ dân phố số 9 triển khai xây dựng “Tuyến phố văn minh kiểu mẫu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường” tại các phố Trần Xuân Soạn và Thi Sách, ông đã bàn bạc cùng cấp ủy và chỉ trong 2 ngày đã hoàn thành việc vận động các đảng viên hai chiều ủng hộ 5,6 triệu đồng mua các giỏ hoa, 2 cờ Đảng và cờ Tổ quốc treo tại 14 cột điện. Nội dung này cũng được ông thông tin tới nhân dân, phát huy tinh thần mọi người cùng chung tay giữ gìn cảnh quan khu phố.

Tháng 10-2023, Chi bộ tổ dân phố số 9 đã lựa chọn chuyên đề: “Về vấn đề nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhờ đó, khích lệ được tinh thần “đảng viên đi trước làng nước theo sau” không chỉ trong thực thi nhiệm vụ mà còn cần gương mẫu trong sinh hoạt hằng ngày để người dân nhìn vào. Gia đình ông Khanh có cửa hàng kinh doanh ở số 7 phố Trần Xuân Soạn từ năm 1990 đến nay, ông luôn nhắc mọi người trong gia đình không lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn vệ sinh chung...

Ông Trần Tuấn Khanh chia sẻ: “Khi triển khai các công việc, dù quyết liệt nhưng mình vẫn phải có biện pháp triển khai linh hoạt, chủ động, không cứng nhắc. Đặc biệt là phải kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động, đặt mình vào địa vị người dân để nhìn nhận mọi việc thấu đáo, giải quyết hài hòa”.

Ngày 2-11 vừa qua, ông Trần Tuấn Khanh vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đây là niềm vinh dự lớn, ông cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục cống hiến làm tốt hơn nữa, bởi đảng viên không dừng lại ở tuổi hưu”.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ Nguyễn Minh Hương đánh giá: “Trong vai trò là Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố, đồng chí Trần Tuấn Khanh luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, có trách nhiệm cao, khi đã nhận việc gì là luôn quyết tâm làm hết trách nhiệm. Đồng chí cũng thường xuyên phát huy vai trò tham mưu với Đảng ủy, UBND phường Phạm Đình Hổ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Với sự đóng góp tích cực đó, nhiều năm liền, Chi bộ tổ dân phố 9 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tổ dân phố số 9 đạt “Tổ dân phố tiêu biểu”. Bản thân đồng chí Khanh cũng luôn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư chi bộ dám nghĩ, dám làm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.