Bệnh nhi mắc não mô cầu là trẻ 3 tháng tuổi, khởi phát bệnh với biểu hiện sốt cao, quấy khóc, bú kém.
Ngày 13-4, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 1 trường hợp mắc não mô cầu tại quận Thanh Xuân.
Trường hợp mắc là trẻ nam, 3 tháng tuổi, chưa tiêm vắc xin phòng não mô cầu. Trẻ khởi phát bệnh ngày 29-4 với biểu hiện sốt cao, quấy khóc, bú kém.
Bệnh nhi nhập Bệnh viện Nhi trung ương ngày 30-3, xét nghiệm dịch não tủy cho kết quả dương tính với vi khuẩn não mô cầu.
Hiện tại, tình trạng bệnh nhi ổn định. Đây là ca mắc não mô cầu đầu tiên trong năm 2025 của Hà Nội.
Theo các chuyên gia y tế, não mô cầu là một trong 10 bệnh truyền nhiễm, có tỷ lệ tử vong cao nhất ở Việt Nam, với các ca mắc bệnh được ghi nhận mỗi năm. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis gây ra, với khoảng 50% ca bệnh ở dạng viêm màng não, 38% biểu hiện nhiễm khuẩn huyết và 9% là viêm phổi do vi khuẩn.
Loại vi khuẩn này thường trú ẩn trên bề mặt niêm mạc của vùng hầu họng và lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với các hạt chất tiết đường hô hấp từ người bệnh, người lành mang trùng. Tỷ lệ tử vong do bệnh viêm màng não mô cầu là từ 10-15% và khoảng 20% người để lại di chứng lâu dài.
Các triệu chứng của bệnh viêm màng não do não mô cầu gây ra thông thường xuất hiện đột ngột và khá dữ dội như: sốt, đau đầu, đau mỏi cơ, cổ cứng, ho, đau họng, ớn lạnh, rét run, co giật, tiêu chảy, buồn nôn và nôn ói.
Đối với trẻ nhỏ, có một số dấu hiệu xuất phát từ sự thay đổi lối sinh hoạt thường ngày như ngủ li bì, kén ăn, bỏ bú, chán chơi, phát ban…
Để phòng bệnh não mô cầu, người dân thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và nơi ở; đeo khẩu trang khi tiếp xúc hoặc chăm sóc người bệnh và dự phòng bằng thuốc. Đặc biệt, quan trọng nhất là tiêm vắc xin viêm màng não do não mô cầu để phòng bệnh.
Không chỉ trẻ em mà cả người lớn cũng cần tiêm vắc xin phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu.
Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động đi tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.