An ninh trật tự

Bắt giữ nhiều nhóm đua xe trái phép trên quốc lộ 6

Chu Dũng 01/08/2023 - 21:27

Ngày 1-8, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thông tin về việc triệt phá nhiều nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên quốc lộ 6 qua địa bàn.

Qua đấu tranh làm rõ, các đối tượng khai nhận đã lập nhóm Facebook để mời nhau vào huyện Chương Mỹ đua xe. Hiện Công an huyện đang đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi đua xe, gây rối trật tự công cộng để xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng này.

Trước đó, trên tuyến đường quốc lộ 6, đoạn từ siêu thị Lan Chi thuộc thị trấn Chúc Sơn đến chợ Cống thuộc xã Ngọc Hòa, xã Tiên Phương, xảy ra tình trạng một số thanh, thiếu niên tụ tập đông người, tổ chức điều khiển xe mô tô đi tốc độ cao, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, “bốc đầu xe” đi bằng một bánh... gây nguy hiểm đến tính mạng của người tham gia giao thông. Vào khoảng thời gian từ 20h30 đến 23h hằng ngày, nhiều đối tượng còn mang theo hung khí bằng kim loại, kéo lê dưới mặt đường để phát ra âm thanh và tia lửa, gây mất an ninh trật tự.

165_png-sua.png
Các đối tượng bị bắt giữ.

Tập trung đấu tranh, liên tiếp trong các ngày 29-7, Công an huyện Chương Mỹ đã bắt giữ 5 đối tượng, 3 xe mô tô; ngày 30-7, bắt giữ 11 đối tượng và 9 xe mô tô.

Các đối tượng có độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi, đặc biệt có thiếu niên chỉ mới 12 tuổi. Hộ khẩu thường trú của các đối tượng tập trung tại các xã Ngọc Hòa, Tiên Phương, Phú Nghĩa, Đại Yên, Lam Điền và thị trấn Chúc Sơn. Một số đối tượng có hộ khẩu thường trú tại địa bàn huyện Quốc Oai, quận Hà Đông và huyện Thanh Oai. Đáng nói, trong số 21 đối tượng đang độ tuổi học sinh, có 6 cháu đã bỏ học.

Bên cạnh việc đề nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật An toàn giao thông đường bộ, Công an huyện Chương Mỹ khuyến cáo phụ huynh không để con em sử dụng xe mô tô, xe gắn máy đi chơi đêm không rõ mục đích, dễ tạo điều kiện để các cháu tụ tập, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Trong thời gian tới, Công an huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông. Xử lý triệt để, lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán, bán hàng ăn đêm gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ nhiều nhóm đua xe trái phép trên quốc lộ 6

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.