Giao thông

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người lái xe máy cố tình đi lên Vành đai 2

Trung Nguyên/Báo Tin tức 27/02/2024 - 14:31

Vào khung giờ cao điểm 6 - 8h hằng ngày, vẫn còn một số cá nhân cố tình đi xe máy lên vành đai 2 (đoạn Trường Chinh - Ngã Tư Sở, Hà Nội).

Thời gian gần đây, xe máy đi lên đường Vành đai 2 trên cao đã diễn ra thường xuyên, ngang nhiên. Những hành vi bất chấp luật lệ giao thông của không ít người đi xe máy khiến dư luận bức xúc.

Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận vào sáng 27-2:

Chú thích ảnh
Vành đai 2 trên cao là đường dành riêng cho ô tô, với tốc độ cho phép tối đa 80 km/giờ, do đó, việc xe máy xuất hiện trên đoạn đường này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn.
Chú thích ảnh
Bất chấp nguy hiểm, nhiều người vẫn cố tình viện lý do tắc đường, muộn giờ làm... và điều khiển xe máy lưu thông trên Vành đai 2.
Chú thích ảnh
Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) thường xuyên bố trí chốt chặn ở lối lên/xuống.
Chú thích ảnh
Cá biệt có những trường hợp vi phạm là người nước ngoài.
Chú thích ảnh
Hàng loạt lý do được người vi phạm đưa ra như tắc đường, muộn giờ làm...
Chú thích ảnh
Thậm chí, có người vi phạm cố tình quay xe bỏ chạy ngược chiều trên tuyến khi thấy lực lượng chức năng chốt chặn.
Chú thích ảnh
Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, xe máy bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng với lỗi đi vào đường cấm, bị tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.
Chú thích ảnh
Theo đại diện Đội CSGT số 3, mỗi ca trực chốt, đơn vị xử phạt từ 10 - 15 trường hợp vi phạm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bất chấp nguy hiểm, nhiều người lái xe máy cố tình đi lên Vành đai 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.