Giao thông

Xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường nhiều trường đại học nhất Thủ đô

Chu Dũng 21/02/2024 - 18:56

Chiều 21-2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, để văn hóa giao thông đi vào nền nếp, đơn vị đã tổ chức xử lý vi phạm giao thông tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Đây là tuyến đường rộng 8 làn xe, có mật độ trường học lớn nhất thành phố gồm: Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Kiến trúc, Đại học Hà Nội...

423944254_310319705377533_5835689789999769790_n.jpeg
Nhiều trường hợp học sinh, sinh viên tham gia giao thông bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Ghi nhận, vào thời điểm trước và sau giờ tan lớp, vẫn còn nhiều học sinh, sinh viên vi phạm không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe…

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, tất cả những trường hợp vi phạm, theo quy chế phối hợp với ngành giáo dục đều được đơn vị gửi thông báo về trường nơi các em đang học tập để giáo dục.

“Cũng đồng thời với việc xử lý, ngay từ đầu năm mới Giáp Thìn 2024, đơn vị đã phối hợp cùng ngành giáo dục các quận Thanh Xuân, Hà Đông… lên kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông hướng đến học sinh, sinh viên”, Trung tá Nguyễn Đức Thắng nói.

423944493_1096612058350091_4625992836257886089_n.jpeg
Hướng tới xây dựng văn hóa giao thông trong lớp trẻ.

Theo thống kê, từ cuối năm 2023 đến nay, trên địa bàn hai quận Thanh Xuân, Hà Đông, lực lượng chức năng đã xử lý 35 trường hợp là học sinh, sinh viên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy và 10 trường hợp đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều. Còn lực lượng Cảnh sát giao thông toàn thành phố đã xử lý 1.091 trường hợp là học sinh, sinh viên; phạt tiền ước tính 551 triệu đồng; tạm giữ 484 mô tô, 20 phương tiện khác.

Cùng với việc xử lý nghiêm, qua phối hợp với ngành giáo dục, Công an thành phố đã tổ chức tuyên truyền 29 buổi tại các trường học với 17.208 sinh, 2.687 giáo viên tham gia; đồng thời, tổ chức cho 5.127 lượt học sinh, giáo viên ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường nhiều trường đại học nhất Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.